6 người đàn ông thì 1 người bị lạm dụng tình dục

Có nhiều bé trai sau khi bị lạm dụng tình dục trở nên e dè, sợ sệt với chuyện tình dục khi trưởng thành.

Lạm dụng tình dục đang là vấn nạn đe dọa rất nhiều trẻ em trên khắp thế giới. Hậu quả để lại không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, sức khỏe của trẻ. Vậy phải làm sao để bảo vệ con em mình trước những mối đe dọa này?

Hãy cùng theo dõi những bài viết, tâm sự và ý kiến của các chuyên gia về vấn đề trên để có được những biện pháp bảo vệ, phòng chống và giúp con em mình tránh được vấn nạn này. 

Theo thống kê ở Mỹ, cứ 6 người đàn ông thì có 1 người thừa nhận từng bị lạm dụng tình dục thời thơ ấu - một con số cao bất ngờ. Những nhận thức sai lệch về vấn đề này trở thành trở ngại lớn để phát hiện, phòng ngừa và khắc phục hậu quả cho nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Dưới đây là những nhận thức sai lầm phổ biến nhất về lạm dụng tình dục ở bé trai.

6 người đàn ông thì 1 người bị lạm dụng tình dục - 1

Những người lạm dụng tình dục với bé trai dưới 16 tuổi, dù bé trai có tự nguyện hay không, cũng đều vi phạm pháp luật (Ảnh minh họa)

Sai lầm 1: Các bé trai không bị lạm dụng tình dục

Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất và cũng nghiêm trọng nhất ở các bậc phụ huynh. Nhiều cha mẹ chủ quan cho rằng, con trai họ sẽ không thể trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục.

Tuy nhiên, mọi hành vi tình dục trực tiếp như động chạm hay có quan hệ thực sự; hoặc các hành động có liên quan đến tình dục như: Cho trẻ xem các hình ảnh khiêu dâm, chụp ảnh khiêu dâm của trẻ và thậm chí ở một số nước thì chụp bộ phận sinh dục của trẻ cũng bị coi là hành vi lạm dụng tình dục. Vì vậy, nguy cơ bị lạm dụng tình dục ở các bé trai cũng rất cao.

Sai lầm 2: Các bé trai sau khi bị lạm dụng tình dục thấy thích/muốn bị lạm dụng tiếp thì cũng phải chịu một phần lỗi lầm

Nhiều bé trai tin vào điều này và cảm thấy rất tội lỗi, xấu hổ vì cơ thể họ cũng bị kích thích trong thời gian bị lạm dụng tình dục. Những kẻ lạm dụng ở các bé trai cũng biết điều này và thường lợi dụng điều này để bảo vệ bí mật. Ban đầu, kẻ bạo hành thường đe họa các bé trai rằng bé cũng có phản ứng nên bé cũng phải chịu một phần tội lỗi. Những lần về sau, khi bé trai cảm thấy thích thú/ham muốn với chuyện này, kẻ bạo hành sẽ dụ dỗ để bé trai tự nguyện.

Có nhiều tình huống, kẻ bạo hành tiếp cận dần dần với sự quan tâm, tình cảm và những món quà, khiến các bé trai tin tưởng, yêu quý và sẵn sàng “dâng hiến”. Cả bé trai và kẻ bạo hành đều cho rằng ai cũng là người có lỗi nên cả hai bên đều tìm cách che giấu.

Thế nhưng, suy nghĩ như vậy là không chính xác. Những người lạm dụng tình dục với bé trai dưới 16 tuổi, dù bé trai có tự nguyện hay không, cũng đều vi phạm pháp luật và phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Sai lầm 3: Nạn nhân bị lạm dụng tình dục là bé trai thì chịu ít tổn thương hơn ở bé gái

Hầu hết các nghiên cứu cho thấy những ảnh hưởng lâu dài của lạm dụng tình dục có thể khá nặng nề đối với cả nam và nữ. Một nghiên cứu được tiến hành bởi Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ phát hiện ra rằng, việc lạm dụng tình dục các bé trai dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh sinh dục rất cao và có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý.

Các tác hại của lạm dụng tình dục chủ yếu phụ thuộc vào những thứ liên quan đến giới tính, bao gồm: danh tính của kẻ bạo hành, sức ảnh hưởng của kẻ bạo hành với trẻ, thời hạn của việc lạm dụng và cách xử lý của người lớn nếu bé chịu nói ra.

Nhiều bé trai phải chịu tổn thương lớn vì người lớn không tin tưởng hoặc tin tưởng và giúp đỡ miễn cưỡng. Điều này sẽ gây ra những hậu quả nặng nề về tâm lý. Các bé sẽ thấy xấu hổ và ngày càng sống thu mình, trở nên sợ sệt với thế giới xung quanh, không có cảm giác an toàn và mất niềm tin vào người khác. Những hậu quả này có thể theo bé trai cho đến hết cuộc đời.

Sai lầm 4: Kẻ bạo hành chỉ có thể là đàn ông hoặc gay

Thực tế, đa phần kẻ lạm dụng tình dục ở bé trai là đàn ông có xu hướng tình dục biến thái hoặc gay, nhưng vẫn có một tỷ lệ nhỏ kẻ bạo hành là phụ nữ trên 18 tuổi hoặc các bé gái dưới 16 tuổi nhưng lớn tuổi hơn bé trai.

Sai lầm 5: Bé trai bị lạm dụng bởi đàn ông sẽ trở thành gay

Có nhiều giả thuyết khác nhau về xu hướng tình dục phát triển, nhưng các chuyên gia về tình dục con người không tin rằng việc lạm dụng tình dục hoặc kinh nghiệm tình dục sớm đóng vai trò quan trọng. Định hướng tình dục là một vấn đề phức tạp và không có câu trả lời duy nhất hay lý thuyết giải thích tại sao một người tự nhận mình là người đồng tính, dị tính hay lưỡng tính.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, các bé trai bị lạm dụng bởi nam giới sẽ bị định hướng lệch lạc về tình dục và sẽ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông khác. Điều này không phải là sự thật. Lạm dụng tình dục đối với các bé trai có thể ảnh hưởng đến tâm lý, đặc biệt là tâm lý tình dục của các bé sau này nhưng không ảnh hưởng đến giới tính thực sự của bé.

Sai lầm 6: Bé trai bị lạm dụng tình dục cũng sẽ trở thành kẻ bạo hành trong tương lai

Quan điểm này là đặc biệt nguy hiểm vì nó có thể tạo ra nỗi sợ hãi khủng khiếp ở bé trai. Họ không chỉ lo sợ trở thành một kẻ bạo hành, mà con lo lắng người khác sẽ phát hiện ra và cũng cho rằng họ là kẻ biến thái. Vì thế, các bé trai thường lựa chọn che giấu sự thật và phải chịu những hậu quả nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tâm lý.

Sự thật là có nhiều bé trai sau khi bị lạm dụng tình dục trở nên e dè, sợ sệt với chuyện tình dục, thậm chí trở nên lãnh cảm sau khi trưởng thành. Đa số các chàng trai bị lạm dụng tình thời thơ ấu nếu được phát hiện và giúp đỡ, điều trị kịp thời sẽ không để lại hậu quả gì và vẫn có thể trưởng thành như bao người bình thường khác.

Cha mẹ có những nhận thức sai lệch trên là dễ hiểu, nhưng tin vào những nhận thức sai lầm đó là điều rất nguy hiểm và cần phải được khắc phục. Vì vậy, cha mẹ nên dạy cho trẻ, bao gồm cả bé trai và bé gái, ngay từ khi còn nhỏ về các kiến thức giới tính cơ bản và cách bảo vệ bản thân khỏi lạm dụng tình dục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyệt (Theo 1in6.org) ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN