Vụ “quan tài diễu phố”: Mức án đề nghị cao nhất là chung thân

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Phùng Mạnh Tuấn (tức Tuấn “trọc”) là người khởi xướng việc đánh anh Tuấn Anh. Tuấn “trọc” bị đề nghị mức án chung thân, đây là mức án cao nhất được đề nghị trong vụ án.

Ngày 14.7, TAND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục xét xử vụ án sát hại anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, ở Phố Cả, phường Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Trong ngày thứ 2 xét xử vụ án “quan tài diễu phố”, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giữ quyền công tố tại tòa đã trình bày quan điểm luận tội đối với các bị cáo.

Vụ “quan tài diễu phố”: Mức án đề nghị cao nhất là chung thân - 1

Bị cáo Phùng Mạnh Tuấn tại tòa.  

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố tội “giết người”, đại điện Viện Kiểm sát nêu quan điểm, bị cáo Phùng Mạnh Tuấn giữ vai trò khởi xướng việc đánh nạn nhân Tuấn Anh. Tuấn đã hô hào và cùng các bị cáo khác truy sát anh Tuấn Anh.

Khi thấy anh Tuấn Anh nhảy xuống kênh, bị cáo đã hô hào để cả bọn đuổi theo, khi anh Tuấn Anh trèo được lên bờ đã dùng chân đẩy anh Tuấn Anh xuống dòng nước làm anh Tuấn Anh tử vong.

Tại tòa và tại cơ quan điều tra, bị cáo Tuấn đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. So với lần xét xử sơ thẩm trước, Tuấn được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ.

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Tuấn mức án chung thân. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9.2013, Phùng Mạnh Tuấn bị tuyên án tử hình.

Đối với bị cáo Phùng Đắc Tú (tức Tú “đen”), đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, Tú “đen” có vai trò thứ 2 trong vụ án, đã hô hào các bị cáo khác “chém chết” anh Tuấn Anh. Phùng Đắc Tú cũng dùng chân tay, đánh anh Tuấn Anh.

Thêm nữa, Phùng Đắc Tú gây án trong thời gian thử thách tội “cướp tài sản” nên hành vi của bị cáo là tái phạm nguy hiểm. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Phùng Đắc Tú mức án 20 năm tù giam.

Về phần bị cáo Đặng Quốc Tú, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, Tú là người tích cực đuổi đánh anh Tuấn Anh. Tú dùng chân, tay đánh anh Tuấn Anh. Trong quá trình điều tra năm 2013, Tú thành khẩn khai báo.

Tuy nhiên, ở quá trình điều tra lại, Tú chối tội và cho rằng mình không tham gia đánh anh Tuấn Anh dẫn đến cái chết ngạt nước dưới kênh. Tú không nhận tội tại tòa nhưng vị đại điện Viện Kiểm sát nêu quan điểm, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như thẩm vấn các bị cáo liên quan vụ án tại phiên tòa đủ xác định, việc truy tố Đặng Quốc Tú tội Giết người là đúng người, đúng tội.

Bị cáo Đặng Quốc Tú từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hành vi của Đặng Quốc Tú là tái phạm nguy hiểm, nên Viện Kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù giam.

Vụ “quan tài diễu phố”: Mức án đề nghị cao nhất là chung thân - 2

Các bị các trước vành móng ngựa.  

Với bị cáo Nguyễn Văn Tình và bị cáo Nguyễn Văn Định, vị công tố viên xác định, hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, gia đình cũng đã bồi thường cho bị hại nên vị công tố viên đề nghị cho bị cáo này được hưởng tình tiết giảm nhẹ với mức án từ 13- 15 năm tù giam.

Cùng bị truy tố về tội “giết người” là bị cáo Nguyễn Văn Bính. Trong vụ án này, Bính đã cùng đồng bọn đuổi đánh anh Tuấn Anh. Bính phạm tội khi mới hơn 16 tuổi, trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo này thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nên vị công tố viên đề nghị mức án từ 10-11 năm tù giam.

Hai bị cáo còn lại, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù giam về tội “che giấu tội phạm”, bị cáo Nguyễn Duy Hiệp, em họ của bị hại Nguyễn Tuấn Anh bị đề nghị mức án từ 2 năm 3 tháng đến 2 năm 6 tháng tù giam về tội “không tố giác tội phạm”.

Ngày mai, HĐXX tiếp tục làm việc, dự kiến đây là ngày làm việc cuối của phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án sát hại anh Nguyễn Tuấn Anh.

Theo cáo trạng thể hiện, đêm 14.3.2013, tại quán ăn đêm ở phường Hội Hợp (TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) do uống nhiều rượu, bực tức từ những câu nói trao đổi tại quán, Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đắc Tú mỗi người cầm một con dao cùng Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Tình, Đặng Quốc Tú, Nguyễn Văn Bính đuổi đánh anh Nguyễn Tuấn Anh.

Bị truy đuổi, Tuấn Anh bỏ chạy vào bờ kênh 2A. Đến sát mép bờ kênh, nhóm Tuấn “trọc” giữ được Tuấn Anh và thay nhau dùng chân tay đấm đá nạn nhân.

Tuấn Anh vùng bỏ chạy thì bị Tuấn “trọc” đạp ngã xuống kênh nước. Nhóm này tiếp tục cầm dao chém, ném gạch về phía nạn nhân. Bị đánh, đạp ngã, nạn nhân xuống kênh nước, nạn nhân Tuấn Anh tử vong. Nguyên nhân chết được xác định do ngạt nước.

Đứng ở trên đường tỉnh lộ, Nguyễn Duy Hiệp chứng kiến toàn bộ sự việc trên. Còn Nguyễn Anh Tuấn được kể lại nhưng đã có hành vi xúi giục và cho tiền đồng bọn chạy trốn.

Vụ sát hại Nguyễn Tuấn Anh tử vong, gây bất bình trong xã hội. Sau khi nhận thi thể, rất đông người thân của Tuấn Anh đã mang quan tài đến trung tâm thành phố Vĩnh Yên diễu phố. Từ đây vụ án được gọi là vụ “quan tài diễu phố”.

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN