Trượt chân ngã từ độ cao 10m, thợ sơn nước tử vong

Trong lúc sửa chữa kho xưởng, khi đang ở độ cao 10 m, anh Bình trượt chân rơi xuống đất, chấn thương nặng ở đầu và tử vong sau đó.

Trưa 5-11, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại Công ty M.C (đóng tại đường số 2, KCN Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) khiến 1 nam nhân công tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Mai Công Bình (21 tuổi, thợ sơn nước, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) đang dọn dẹp, sửa chữa khu vực nhà xưởng của Công ty M.C. Lúc này, anh Bình đang đứng ở độ cao khoảng 10 m, với tay lên cao lấy thùng sơn nước thì giẫm phải tấm lót mái tôn để bên dưới nên trượt chân, rơi xuống đất, chấn thương nặng ở đầu.

Trượt chân ngã từ độ cao 10m, thợ sơn nước tử vong - 1

Anh Bình được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi

Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương trên đầu quá nặng, anh Bình đã tử vong ngay sau đó.

Theo các công nhân, lúc xảy ra vụ việc mọi người đã xuống nghỉ trưa, anh Bình cũng đang dọn dẹp chuẩn bị nghỉ thì xảy ra sự cố.

Anh Bình mới cùng nhóm nhận làm việc ở công ty chưa đầy 1 tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Xuân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN