TPHCM: Thêm 100.000 người tâm thần trong năm 2015

Sự kiện: Bệnh tâm thần

Số bệnh nhân đến khám ở Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM tăng hơn 100.000 lượt khám trong năm 2015. Đáng lưu ý, tỷ lệ bệnh ngày càng có xu hướng tăng cao ở giới trẻ.

TPHCM: Thêm 100.000 người tâm thần trong năm 2015 - 1

Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, đến cuối năm 2015, số lượt người đến khám là hơn 400.000, tăng lên hơn 100.000 lượt khám so với năm trước (năm 2014, số lượt đến khám tại BV này khoảng hơn 300.000 lượt khám).

Trong đó, số lượng bệnh nhân tâm thần phân liệt mà bệnh viện quản lý là hơn 9.500 bệnh nhân (năm 2014 hơn 9.200 bệnh nhân). Riêng số bệnh nhân động kinh mà bệnh viện quản lý cũng tăng, hiện tại là hơn 7.000 bệnh nhân (năm 2014 chỉ 6.900 bệnh nhân).

Theo các chuyên gia y tế, do cuộc sống hiện nay có quá nhiều căng thẳng, sức ép, nhiều người thường xuyên gặp stress, rối loạn giấc ngủ, suy nhược thần kinh... dẫn đến rối loạn tâm thần.

Đáng lưu ý, số người bị rối loạn tâm thần ở giới trẻ cũng có xu hướng tăng cao, do phải đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống như công việc, học tập và kinh tế. Đặc biệt, những tác động của mặt trái xã hội như nghiện game, nghiện chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá… cũng làm gia tăng bệnh tâm thần ở trong giới trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Hải ([Tên nguồn])
Bệnh tâm thần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN