Sập móng khách sạn, cát đá chôn vùi 2 công nhân

Trong lúc đóng ván cừ ở công trình cải tạo khách sạn, bất ngờ một đoạn móng cũ cao 1,6 m đổ sập, chôn vùi cả 2 công nhân đang làm việc.

Vụ tai nạn xảy ra hồi 13 giờ 45 phút ngày 25-9, tại công trình cải tạo khách sạn Công Đoàn Phú Yên (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Sập móng khách sạn, cát đá chôn vùi 2 công nhân - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Theo những người có mặt tại hiện trường để thi công công trình, xe múc đã đào móng mới sâu 2,6 m, cách chân móng cũ 2 m.

Để tránh bị sập, đơn vị thi công phân công 2 anh Trương Công Phê (27 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) và Bùi Thanh Nhảy (25 tuổi, ngụ xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) đóng ván cừ chặn chân móng cũ. Trong lúc đóng ván cừ, bất ngờ một đoạn móng cũ cao 1,6 m đổ sập, chôn vùi cả 2 người.

Khi sự cố xảy ra, các công nhân của công trình đã nhanh chóng moi đá, cát đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết cả 2 nạn nhân đều bị đa chấn thương, trong đó anh Bùi Thanh Nhảy đang cấp cứu tại Khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sập móng khách sạn, cát đá chôn vùi 2 công nhân - 2

Anh Bùi Thanh Nhảy đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết công trình cải tạo khách sạn Công Đoàn Phú Yên do Công ty CP Xây dựng Hiệp Hòa thi công. Nhà thầu này giao lại hạng mục xử lý phần thô của móng cho ông Lê Duy Thảo (43 tuổi, ngụ xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) thi công. Ông Thảo thuê một nhóm nhân công để đào móng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ánh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN