Nổ lớn tại KĐT Văn Phú-Hà Đông, nhiều người thương vong

Tiếng nổ khủng khiếp phát ra từ KĐT Văn Phú, Hà Đông được nghi là do cưa bom đã tạo ra một hố sâu lớn trên vỉa hè, nhiều nhà bị hư hại. Bước đầu xác định có 4 người tử vong, 8 người bị thương.

Nổ lớn ở Hà Nội 5 người chết

Vụ nổ được người dân gần hiện trường mô tả giống như một vụ nổ bom

16h: Một số người dân cho hay, vụ nổ phát ra từ một cửa hàng thu gom phế liệu. Ông Lê Thanh Mai, 57 tuổi, sống gần đó cho biết: "Tôi nghe thấy tiếng nổ to như bom, mặt đất rung chuyển. Các cửa kính nhà tôi đều vỡ tan nát. Tôi chạy ra đường thì đã thấy 3 người đi xe máy nằm tắt thở gần đó".

Ghi nhận tại hiện trường, có 3 người chết khi đi xe máy qua đây. Trong đó có một người đàn ông và hai mẹ con. Vụ nổ làm sập 3 ngôi nhà sát bên, tạo ra hố sâu chừng 5m. Nhiều ngôi nhà cách đó gần 100m cũng bị vỡ cửa kính.

Nổ Gas ở Hà Nội nhiều người chết

3 người chết khi đi xe máy ngang qua đúng lúc vụ nổ xảy ra

Chị Sử nhà ở khu đô thị Văn Phú cho biết, chạy ra thấy có 3 người chết đi trên xe máy, trong đó có 2 mẹ con.

Một nhân chứng nhìn từ bên này đường thấy có một người đang cưa một bình gì đó khá to, anh ấy bị thương do kính bắn vào mặt. 

Vụ nổ Gas ở Hà Đông làm ít nhất 3 người chết

Hiện trường vụ nổ có một hố lớn sâu khoảng 2m, rộng gần 4m

Hiện tại, lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường để .

16h30: Anh Thái- một nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, anh thấy có hai người ngồi cưa một vật có hình thù giống bom, dài khoảng 40cm.

17h20: Thông tin tại hiện trường, chủ nhà là Phạm Văn Cường, chị Đoàn Thị Nhuần cùng sn năm 1975, quê Nam Định. Thuê nhà ở đây khoảng hơn 1 năm, làm nghề thu mua phế liệu.

Anh Cường là người trực tiếp cưa vật liệu nổ, thi thể bị nát nhiều mảnh, chị Nhuần ở trên tầng 2 may mắn thoát nạn. Anh Cường là nạn nhân thứ 4, tính tới thời điểm này.

Nổ Gas ở Hà Đông

Người nhà nạn nhân khóc quỵ bên hố sâu do vụ nổ gây ra

17h25: Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Vụ nổ Gas ở Hà Đông làm ít nhất 5 người chết

17h30: Thiếu tướng Đoàn Duy Khương- Giám đốc Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường. Thông tin ban đầu 4 người chết, 8 người bị thương. 2 người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, 6 người thương nhẹ cấp cứu trong Bệnh viện Hà Đông.

nổ Gas ở Hà Đông Hà Nội

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương (bìa phải) có mặt tại hiện trường

Cùng thời điểm, tại Bệnh viện Quân y 103, Đại tá, PGS. TS Nguyễn Văn Khoa- Phó Giám đốc bệnh viện cho biết,  2 bệnh nhân bị đa chấn thương, đang được cấp cứu là Đặng Cao Thuỷ (SN 1984) Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội và Nguyễn Thị Lệ (SN 1993) ở Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà nội.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Quế Thường, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 9 (Hà Đông, Hà Nội) cho hay, khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ đã cứu thêm được 2 người dân bị kẹt trong ca bin xe ô tô. Một người đàn ông lái xe tải và một người phụ nữ. Do sức ép của vụ nổ phát ra nên cả 2 người này đã bị kẹt cứng ở trong ca bin xe ô tô, không thể ra.

“Rất may hai người được cứu chỉ bị thương nhẹ, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Công tác cứu hộ cứu nạn sẽ được duy trì hết đêm nay để phục vụ việc khám nghiệm hiện trường. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ nổ đang được cơ quan chức năng làm rõ”, ông Thường nói.

Ông Thường cho hay, khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ đã dùng thang trèo vào nhà các hộ dân bị ảnh hưởng để tìm kiếm người dân mắc kẹt và rất may là không phát hiện thêm nạn nhân nào khác.

Lực lượng cảnh sát cũng đưa được hơn 10 bình gas ở cơ sở buôn sắt vụn ra ngoài. Đồng thời, di chuyển một số thùng đựng dầu ra bên ngoài, tránh cháy nổ tiếp theo.

17h40: Lực lượng Công binh được điều động đến hiện trường để rà soát bom mìn và dọn dẹp hiện trường.

Cập nhật tin mới nhất về vụ nổ lớn ở Hà Nội

18h15: Công tác khám nghiệm hiện trường được thực hiện

Vụ nổ lớn ở khu đô thị Văn Phú Hà Đông Hà Nội

18h20: Theo báo cáo nhanh của CATP Hà Nội: Hậu quả vụ nổ làm 3 người đi đường chết tại chỗ; 1 người chết trên đường đi cấp cứu; 1 người mất tích; 1 người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103; 6 xe môtô bị cháy; 1 ôtô bị hư hỏng; các căn hộ từ số 8 đến số 27 - TT9; số 75 - 95, TT20 bị sụt nứt, hư hỏng.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội, Công an quận Hà Đông, Cảnh sát PCCC thành phố đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; phân luồng giao thông; khoanh vùng, bảo vệ khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố vật liệu nổ, không có dấu hiệu về hình sự.

Danh sách nạn nhân vụ nổ Văn Phú- Hà Đông

Nạn nhân tử vong

1. Bùi Chí Quân (53 tuổi, Chương Mỹ)

2. Đào Thị Soản (32 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai)

3. Đào Thị Quỳnh (8 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai)

4. Một nạn nhân chưa rõ danh tính

Nạn nhân bị thương (tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông)

1. Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, Mộ Lao, Hà Đông)

2. Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, Yết Kiêu, Hà Đông)

3. Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Văn Phú, Hà Đông)

4. Lê Thị Kim Phương (33 tuổi, Văn Phú, Hà Đông)

5. Nguyễn Anh Đức (30 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện)

6. Nguyễn Duy Tranh (57 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện)

Hai nạn nhân nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103:

1. Đặng Cao Thủy (SN 1984 ở Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội)

2. Nguyễn Thị Lệ (SN 1993 ở Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội)

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ nổ:

Khu đô thị Văn Phú Hà Đông Hà Nội bị nổ

Nổ Gas ở Hà Nội

Nổ lớn tại KĐT Văn Phú-Hà Đông, nhiều người thương vong - 11

Nổ lớn tại KĐT Văn Phú-Hà Đông, nhiều người thương vong - 12

Nổ lớn tại KĐT Văn Phú-Hà Đông, nhiều người thương vong - 13

Nổ lớn tại KĐT Văn Phú-Hà Đông, nhiều người thương vong - 14

Nổ lớn tại KĐT Văn Phú-Hà Đông, nhiều người thương vong - 15

Nổ lớn tại KĐT Văn Phú-Hà Đông, nhiều người thương vong - 16

Nổ lớn tại KĐT Văn Phú-Hà Đông, nhiều người thương vong - 17

Nổ lớn tại KĐT Văn Phú-Hà Đông, nhiều người thương vong - 18

Nổ lớn tại KĐT Văn Phú-Hà Đông, nhiều người thương vong - 19

Video hiện trường vụ nổ (nguồn: Youtube)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Nổ lớn ở Văn Phú-Hà Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN