HN: Sẽ tiếp tục chặt hạ cây xanh trên đường Kim Mã

Dự kiến tháng 11/2015, sẽ chặt bỏ cây xanh trên đường Kim Mã để phục vụ cho việc thi công đường sắt đô thị đoạn Nhổn – ga Hà Nội.

Ngày 28/11, đại diện ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã họp báo về việc chặt hạ, di chuyển cây xanh phục vụ tuyến đường sắt đô thị.

Ông Lê Huy Hoàng, Giám đốc Ban quản lý dự án 1, đơn vị thi công đường sắt đô thi Nhổn – ga Hà Nội cho biết, việc chặt hạ cây xanh phục vụ cho thi công đường sắt đô thị Hà Nội sẽ được thực hiện trong hai đợt. Đợt 1, đơn vị sẽ chặt hạ cây xanh từ Nhổn – đến Cầu Giấy; đợt 2 sẽ chặt hạ cây từ Cầu Giấy đến ga Hà Nội.

HN: Sẽ tiếp tục chặt hạ cây xanh trên đường Kim Mã - 1

Trước đó, ngày 4/11, nhiều cây Xà cừ trên đường Nguyễn Trãi có độ tuổi hàng trăm năm bị chặt bỏ

Đơn vị đã khảo sát xong và đã trình Sở Xây dựng Hà Nội xin cấp phép chặt hạ, di chuyển 119 cây trên tuyến đường từ Nhổn về đến Cầu Giấy, Hà Nội. Trong đó sẽ chặt hạ, 51 cây, di chuyển 68 cây.

“Tuy nhiên, Sở Xây dựng Hà Nội mới cấp phép cho chúng tôi chặt hạ, di chuyển 27 cây (trong đó chặt hạ 18 cây, di chuyển 9 cây) trên đường 70. Trong số cây xanh bị chặt hạ đợt 1, có 4 cây xà cừ. Công ty TNHH một thành viên cây xanh Hà Nội sẽ thực hiện việc chặt hạ, di chuyển cây xanh ngay từ ngày mai (28/11)”, ông Hoàng nói.

Theo ông Lê Huy Hoàng, khi cây xanh bị chặt hạ xong, đơn vị đảm nhiệm chặt hạ sẽ đo đạc số gỗ sau đó bán đấu giá lấy tiền nộp vào ngân sách hoặc trừ vào chi phí thi công dự án đường sắt. Khi chặt cây xanh, lực lượng công an phường cùng với công nhân sẽ hỗ trợ việc phân luồng giao thông trên tuyến đường, cũng như việc đảm bảo an toàn lao động cho người đi đường.

“Những cây to như xà cừ, nếu di chuyển sẽ rất tốn kém. Do vậy, chúng tôi bắt buộc phải chặt hạ. Khi xây dựng xong đường sắt đô thi, sẽ trồng lại cây mới”, ông Hoàng nói thêm.

Liên quan đến việc chặt hạ cây xanh hàng trăm năm tuổi trên đường Kim Mã, ông Hoàng cho hay, dự kiến, tháng 11/2015, đơn vị thi công mới xây dựng nhà ga S9 và lúc đó đơn vị sẽ thực hiện việc chặt hạ cây xanh.

“Chúng tôi đã khảo sát xong số lượng cây xanh trồng trên đường Kim Mã và hiện tại đang trình lên Sở Xây dựng Hà Nội xin cấp phép. Khi nào Sở Xây dựng đồng ý, chúng tôi sẽ công bố số lượng cây bị chặt bỏ tại đoạn đường này”, ông Hoàng chia sẻ.

Tại cuộc họp, ông Phạm  Hồng Minh, Phó Giám đốc ban quan lý dự án đường sắt đô thị thông tin thêm, năm 2015, đơn vị sẽ thi công xây dựng nhà ga S9 đến S12 (đoạn đường từ Cầu Giấy – ga Hà Nội). Đơn vị dự kiến sẽ chặt hạ 114 cây xanh, di chuyển 48 cây trên tuyến đường này. Những cây bị chặt hạ, phần lớn là những cây không thuộc chủng loại đô thị. Trong đó, có một số cây xà cừ trên đường Kim Mã.

Trước đó, ngày 4/11, nhiều cây Xà cừ trên đường Nguyễn Trãi có độ tuổi hàng trăm năm bị chặt bỏ. Khi lưu thông qua tuyến đường này, nhiều người dân đã không khỏi xót xa, tiếc nuối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN