Hàng trăm người gồng mình dập lửa ở công ty mũ bảo hiểm

Toàn bộ văn phòng và nhà xưởng của công ty sản xuất mũ bảo hiểm chìm trong "biển lửa". 4 đơn vị chữa cháy phải liên tục xịt nước vào suốt hơn 3 giờ, ngọn lửa mới được khống chế.

Hàng trăm người gồng mình dập lửa ở công ty mũ bảo hiểm - 1

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại công ty sản xuất nón bảo hiểm Á Châu.

20h30 ngày 6.12, ngọn lửa bùng phát từ khối văn phòng của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Á Châu trên đường Hương Lộ 11 (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Phát hiện đám cháy, 3 bảo vệ túc trực ở công ty hô hoán dập lửa, đồng thời báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Do ngọn lửa lan nhanh và cháy đến khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu như xốp, nhựa… nên lửa bùng cháy lớn. Cả khu vực công ty bị chìm trong “biển lửa”.

Hàng trăm người gồng mình dập lửa ở công ty mũ bảo hiểm - 2

4 đơn vị chữa cháy từ 4 quận huyện liên tục xịt nước vào ngọn lửa suốt 3 giờ liền mới dập tắt được đám cháy

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Bình Chánh huy động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Nhận định vụ cháy lớn có thể lan rộng nên Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC Thành phố đã điều động thêm lực lượng PCCC quận Bình Tân, quận 8 và quận 6 đến dập lửa”, trung tá Hồ Công Bình - Phó Trưởng phòng CSPCCC huyện Bình Chánh cho biết.

Cả trăm chiến sĩ dùng vòi rồng xịt nước vào đám cháy từ nhiều hướng. Đến 23h30 cùng ngày, ngọn lửa bên trong nhà xưởng sản xuất nón bảo hiểm được dập tắt nhưng khói vẫn còn bốc âm ỉ. Linh cứu hỏa phải liên tục xịt nước vào.

Tại hiện trường, nhà xưởng của công ty rộng khoảng 500m2 bị đổ sập, nhiều tài sản, nguyên vật liệu bị cháy đen.

Hàng trăm người gồng mình dập lửa ở công ty mũ bảo hiểm - 3

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng cùng nguyên vật liệu, phụ kiện của công ty mới nhập về để chuẩn bị cho đợt hàng Tết. Thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.

Ông Mai Văn Thuận – Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Á Châu cho biết: “Ngọn lửa xuất phát từ khu vực văn phòng chứa nhiều máy tính. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng cùng nguyên vật liệu, phụ kiện của công ty mới nhập về để chuẩn bị cho đợt hàng Tết. Thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN