GĐ sở 30 tuổi được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, ông Lê Phước Hoài Bảo - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hôm nay (13.10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc. Tham dự và chỉ đạo cho Đại hội có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội và 349 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 56 ủy viên. Đặc biệt, ông Lê Phước Hoài Bảo - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam cũng được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với số phiếu bầu 230/349 phiếu, đạt tỷ lệ hơn 65,9%.

GĐ sở 30 tuổi được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - 1

Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa) - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam vừa được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo (30 tuổi) tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Tài chính tín dụng tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tài chính và chiến lược tại Trường Claremont Graduate University (Hoa Kỳ).

Ông Hoài Bảo từng giữ chức Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư (BQL Khu kinh tế mở Chu Lai) giai đoạn 2012-2014, sau đó làm Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình (nhiệm kỳ 2011-2016). Đến tháng 4.2015, ông Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư. Sau 5 tháng đảm đương chức phó, đến ngày 23.9 vừa qua, ông Hoài Bảo được UBND tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Lúc này ông Bảo mới 30 tuổi, được xem là giám đốc sở trẻ tuổi nhất nước.

Ngày mai 14.10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020 làm việc để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, và Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN