Bên trong lò vôi vụ 8 người chết do ngạt khí ở Thanh Hóa

Sáng nay (2-1), đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã tới hiện trường xảy ra vụ ngạt khí lò vôi khiến 8 người chết và 1 người nguy kịch để chỉ đạo các đơn vị sớm làm rõ nguyên nhân.

Bên trong lò vôi vụ 8 người chết do ngạt khí ở Thanh Hóa - 1

Khu vực lò vôi nơi 8 người chết và 1 người đang nguy kịch

Liên quan đến vụ ngạt khí lò vôi khiến 8 người chết và 1 người nguy kịch xảy ra tại thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vào chiều 1-1, ngay trong đêm cùng ngày, cơ quan công an đã khám nghiệm xong hiện trường, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Theo ghi nhận của PV Báo Người Lao Động, nơi xảy ra vụ tại nạn cách khu dân cư một cánh đồng, khu vực đặt lò vôi dựa lưng vào một dãy núi. Tại khu vực này có khoảng chục lò vôi hoạt động từ nhiều năm qua. Lò vôi nơi xảy ra vụ ngạt khí khiến 8 người chết và 1 người nguy kịch chỉ cao khoảng 3 m, có 2 cửa.

Ông Lê Trọng Luật (SN 1953, ngụ thôn 5 xã Hoàng Giang) cho biết khi đang làm ở lò vôi kế bên, nghe mọi người hô hoán, ông liền chạy tới thì thấy nhiều người đang nằm bất tỉnh dưới lò. “Tôi kêu gọi dùng quạt công nghiệp thổi mạnh vào lò rồi nhảy xuống cùng mọi người đưa nạn nhân ngạt khí lên phía trên. Tuy nhiên, đã quá muộn...” - ông Luật kể.

Trong sáng nay, gia đình ông Lê Văn Thong (chủ lò vôi xảy ra vụ việc, cũng đã thiệt mạng) và những nạn nhân đã tổ chức lễ án táng cho những người xấu số.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nạn nhân Lê Thị Nguyên (SN 1963, vợ của ông Thong) vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vẫn đang dùng máy thở để hỗ trợ cho bà Nguyên.

Trong sáng nay, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã tới chia sẻ, động viên và hỗ trợ những gia đình có người tử vong. Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã tới hiện trường xảy ra vụ ngạt khí để chỉ đạo các đơn vị sớm làm rõ nguyên nhân.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn

Bên trong lò vôi vụ 8 người chết do ngạt khí ở Thanh Hóa - 2

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường

Bên trong lò vôi vụ 8 người chết do ngạt khí ở Thanh Hóa - 3

Bên trong lò vôi vụ 8 người chết do ngạt khí ở Thanh Hóa - 4

Cận cảnh lò vôi khiến 8 người tử vong

Bên trong lò vôi vụ 8 người chết do ngạt khí ở Thanh Hóa - 5

Bên trong lò vôi vụ 8 người chết do ngạt khí ở Thanh Hóa - 6

Bên trong lò vôi, nơi 8 người ngạt khí tử vong, 1 người nguy kịch

Bên trong lò vôi vụ 8 người chết do ngạt khí ở Thanh Hóa - 7

Dép và mũ của những nạn nhân xấu số còn bỏ lại trong lò vôi

Bên trong lò vôi vụ 8 người chết do ngạt khí ở Thanh Hóa - 8

Ông Lê Trọng Luật (ngụ thôn 5, xã Hoàng Giang) - người đã lao xuống hầm đưa các nạn nhân lên khỏi miệng lò

Bên trong lò vôi vụ 8 người chết do ngạt khí ở Thanh Hóa - 9

Đại tá Nguyễn Văn Bính (đội mũ), Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tới hiện trường chỉ đạo sớm làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn

Bên trong lò vôi vụ 8 người chết do ngạt khí ở Thanh Hóa - 10

Bà Lê Thị Nguyên (vợ ông Lê Văn Thong) - người duy nhất sống sót, đang trong tình trạng hôn mê

Bên trong lò vôi vụ 8 người chết do ngạt khí ở Thanh Hóa - 11

Người dân địa phương đến chia buồn với gia đình ông Lê Văn Thong (chủ lò vôi)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Ngạt khí lò vôi 8 người chết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN