Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt

Tính đến thời điểm 16h30 ngày 19/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy hai công nhân đang mắc kẹt trong vụ sập hầm than ở xóm Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.

Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt - 1

 Đã gần hai ngày đêm trôi qua, hai nạn nhân trong vụ sập hầm lò ở xóm Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình vẫn chưa được tìm thấy.

Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt - 2

 Trao đổi ngay tại hiện trường, ông Bùi Văn Hòa – đại diện công ty TNHH Tân Sơn, đơn vị quản lý, khai thác than tại khu vực trên cho biết: Hầm lò dài khoảng 700m, riêng đoạn chân hầm dài 430m. Vị trí nạn nhân đầu tiên được tìm thấy vào chiều qua cách cửa hầm lò khoảng 400m. Hiện hai nạn nhân đang mắc kẹt được xác định ở vị trí chân thượng của hầm lò.

Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt - 3

 Lực lượng cứu hộ phải kiểm tra, gia cố các đoạn hầm có nền đất yếu, kiểm tra thành lò toàn tuyến để đảm bảo an toàn cho công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Bốn chiếc quạt gió đã được đưa vào trong hầm để giúp lưu thông không khí dễ dàng.

Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt - 4

 Đại tá Trần Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình là người chỉ đạo trực tiếp việc giải cứu tại hiện trường từ 14h ngày 18/11. Đại tá Hoàn cho biết: Khoảng cách từ cửa tới nơi bị sập rất dài. Vì vậy cần tăng cường lực lượng để chuyển than sạt từ trong hầm ra bên ngoài.

Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt - 5

 Theo ông Hoà, hầm lò này được đào từ năm 2011 rồi khai thác đến tháng 2/2014 thì dừng lại do hết phép. Cách đấy mấy hôm, các cán bộ, công nhân mới trở lại thăm dò hầm để khai thác lại. Đến sáng 18/11 thì xảy ra tai nạn sập hầm.

Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt - 6

Sáng 19/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Dũng trực tiếp có mặt chỉ đạo tại hiện trường, thành lập Ban chỉ đạo cứu hộ cứu nạn gồm: UBND huyện Tân Lạc, Công an tỉnh, quân đội, sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Lực lượng trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn gồm: 250 người bao gồm quân đội (100 người), công an (50 người) và dân quân tự vệ (100 người).

Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt - 7

 Đào bới, tìm kiếm suốt đêm, ngày nhiều nhân viên cứu hộ kiệt sức, phải tạm nghĩ để người khác thay phiên.

Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt - 8

 Một chiếc máy hút cát đã được huy động để hút nước trong hầm lò ra ngoài. Những lực lượng khác dùng bao tải, 100 xô nước và bàn cào chuyển than từ bên trong khu vực bị sập ra ngoài cửa hầm. Một chiếc xe cẩu đứng ở ngoài lò để hỗ trợ múc đất đá lên.

Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt - 9

 Phía bên ngoài, UBND huyện tích cực lo công tác hậu cầu. Công ty Điện lực Hòa Bình bảo đảm 24/24 không để mất điện nhằm phục vụ máy móc. Lực lượng y tế sẵn sàng túc trực…

Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt - 10

 Người dân đứng trước hầm lò xem cứu hộ.

Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt - 11

 Trước đó, vào khoảng 8h ngày 18/11, đã xảy ra vụ bục túi nước và sập hầm lò khai thác than tại xóm Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Do hầm sâu, khối lượng đất đá quá lớn đã bịt cửa hầm làm hai người mắc kẹt và một người tử vong. Đến 16h cùng ngày, nạn nhân xấu số Bùi Văn Thỏn (SN 1979) quê ở Phú Lương, huyện Lạc Sơn đã tìm thấy tại vị trí cách cửa hầm lò 400m.

Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt - 12

 Hiện trường xảy ra vụ tai nạn được xác định của Công ty TNHH Tân Sơn do ông Bùi Văn Hòa và Bùi Văn Lập quản lý.

Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt - 13

Xuyên hầm lò 700m tìm 2 công nhân mắc kẹt - 14

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn - Xuân Ân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN