Xuất hiện siêu bão giật cấp 17 ngoài biển Đông

Sự kiện: Tin bão

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, hiện trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines hình thành một cơn bão rất mạnh, có tên quốc tế là Melor.

Hồi 13h ngày 13.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 129,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 420km về phía dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (từ 135-150km/giờ), giật cấp 16-17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h ngày 14.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 14-15 (từ 150-185km/giờ), giật trên cấp 17.

Xuất hiện siêu bão giật cấp 17 ngoài biển Đông - 1

Siêu bão giật trên cấp 17 đang hình thành ở Biển Đông

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng một chút, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13h ngày 15.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 12-13 (từ 120-150km/giờ), giật cấp 14-15.

Trong 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Các chuyên gia khí tướng khuyến cáo, đây là một cơn bão rất mạnh, có cường độ tăng giảm khá thất thường; lại xuất hiện vào gần cuối mùa bão nên hướng di chuyển khả năng còn thay đổi trong thời gian tới. Vì vậy, tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực giữa biển Đông cần theo dõi sát sao cơn bão trên để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN