Xuất hiện cầu vồng “sinh đôi” tuyệt đẹp tại Điện Biên

Sau cơn mưa chiều ngày 15/7 nhiều người dân tại thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngất ngây, hiếm có của cầu vồng đôi trên bầu trời.

Sau cơn mưa vào khoảng 18h chiều nay, người dân được chiêm ngưỡng cầu vồng đôi tuyệt đẹp ở khu vực thị trấn Tuần Giáo. Không bỏ lỡ những hình ảnh tuyệt đẹp từ cầu vồng đôi nhiều bạn trẻ đã kịp ghi lại những hình ảnh ấn tượng và chia sẻ trên mạng xã hội.

Nghiên cứu khoa học cho biết, cầu vồng là hiện tượng tán sắc của ánh sáng mặt trời khi tương tác với những hạt nước trong không khí, ánh sáng bị phản xạ, vừa bị khúc xạ qua hạt nước, nó sẽ tách thành các màu theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Xuất hiện cầu vồng “sinh đôi” tuyệt đẹp tại Điện Biên - 1

Cầu vồng đôi xuất hiện sau cơn mưa tại thị trấn Tuần Giáo.

Theo cụ Nông Văn Vân (78 tuổi) trú tại thị trấn Tuần Giáo cho biết: “Chúng ta thường nhìn thấy cầu vồng đơn rất nhiều, nhưng hiếm gặp nhất là cầu vồng “sinh đôi”. Cầu vồng đôi xuất hiện có chung nhau gốc, nhưng lại tách thành 2 vòng cung riêng biệt và đây là lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương”.

Bên cạnh đó, hiện tượng này xuất hiện khi có hai cơn mưa rào xảy ra cùng thời điểm, các hạt mưa sẽ có các kích cỡ khác nhau và tạo cầu vồng khá biến dạng, những cầu vồng này kết hợp sẽ làm thành cầu vồng sinh đôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Phạm – M. Hiệp ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN