Xe tải chở bia lật trong hầm vượt sông Sài Gòn

Chạy với tốc độ nhanh, chiếc xe tải chở bia bất ngờ mất lái lật nhào trong hầm Thủ Thiêm (quận 1, TP.HCM) khiến làn xe ô tô bị phong tỏa.

Sự cố xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 25/11. Thông tin ban đầu, vào thời gian trên xe tải chở đầy bia BKS 54Z-0357 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng từ quận 1 sang quận 2 với tốc độ khá nhanh. Khi đang đổ dốc hầm Thủ Thiêm (hầm vượt sông Sài Gòn) được hơn 100m thì bất ngờ chiếc xe mất lái lật nhào.

Ngay sau đó, lực lượng quản lý, bảo vệ hầm Thủ Thiêm và Đội CSGT Bến Thành đã có mặt để khắc phục sự cố. Một xe cứu hộ được điều đến hiện trường để kéo xe tải bị nạn đi. Làn đường ô tô trong hầm hướng từ quận 1 sang quận 2 được phong tỏa để khắc phục sự cố. Lực lượng CSGT đứng chốt chặn trước hầm Thủ Thiêm bên quận 1 để hướng dẫn các phương tiện ô tô lưu thông hướng khác.

Xe tải chở bia lật trong hầm vượt sông Sài Gòn - 1

Chiếc xe tải chở bia lật trong hầm Thủ Thiêm

Nhiều thùng bia trong thùng xe tải được chuyển ra bên ngoài để đưa đi nơi khác.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, chiếc xe tải bị lật được xe cứu hộ đưa ra khỏi hầm.

Đây là sự cố lật xe thứ hai trong hầm Thủ Thiêm kể từ khi hầm được đưa vào khai thác.

Hầm Thủ Thiêm là hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á chính thức đưa vào hoạt động vào ngày 20/11/2011 với chiều dài 1,49km, rộng 33m, cao 9m, 6 làn xe lưu thông, mỗi bên 3 làn xe cho cả ô tô và xe máy. Ngoài ra còn có 2 làn đường thoát hiểm 2 bên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN