Xe nát bét, cắt cửa cứu 6 nạn nhân

Vụ tai nạn xảy lúc 4g30 ngày 10/5 trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm hai xe tải bị bẹp dúm, 6 người bị thương phải đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chúng tôi thấy chiếc xe tải chở gà chạy tuyến Hà Nội-Vinh nằm đấu đầu với một xe tải chạy hướng ngược lại. Hai chiếc bị bẹp dúm nằm chênh vênh bên mép đường. Những thanh sắt, mảnh kính vỡ như một đống đổ nát khiến 6 người ngồi trong ca bin của hai xe bị mắc kẹt, kêu cứu.

Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Quỳnh Lưu đã huy động lực lượng CSGT và hai máy cẩu đến hiện trường để kéo xe ra, đồng thời cắt cửa xe khẩn cấp cứu các nạn nhân ra ngoài. Mất hơn một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới đưa được 6 người ra khỏi đống đổ nát đi cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

Xe nát bét, cắt cửa cứu 6 nạn nhân - 1

Sáu người mắc kẹt trong cabin kêu cứu, lực lượng cứu hộ tìm cách kéo họ ra ngoài - Ảnh: Văn Bình

Trung tá Phan Bình - đội phó đội CSGT Công an Quỳnh Lưu, người trực tiếp xử lý vụ tai nạn, cho biết: "Sáu nạn nhân bị thương rất nặng ở vùng đầu, mặt. Người gãy chân, người gãy tay. Bị thương nặng nhất là tài xế của hai xe, nhưng hiện chưa có ai thiệt mạng".

Cũng theo trung tá Bình, ba nạn nhân trên xe tải chở gà đều trú tại xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, gồm: Nguyễn Văn Hà (tài xế, 30 tuổi); Trần Quý Thành (37 tuổi); Nguyễn Văn Hưng. Ba nạn nhân trên xe còn lại đều trú tại xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, gồm: Trần Văn Hòa (tài xế, 22 tuổi); Trần Văn Phương (52 tuổi); Trần Hà (25 tuổi).

Hiện Công an Quỳnh Lưu đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Toàn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN