Xe khách rơi xuống vực sâu: 2 người chết

Chiếc xe khách đang di chuyển trên đoạn đường hướng từ Mường Xén đi xã Mường Lống huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thì bị chết máy, rơi xuống vực sâu khoảng 100m làm 2 người chết, nhiều người khác trên xe bị thương.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 30/12, xe khách mang BKS: 37B - 007.22 do tài xế Đỗ Thành Công (trú tại TP Vinh) điều khiển khi đến Km543 đoạn đường từ Mường Xén - Mường Lống huyện Kỳ Sơn thì bị chết máy.  

Do bị chết máy giữa đèo Phả Xắc (thuộc bản Hồi Tụ) nên chiếc xe bị trôi ngược trở lại khoảng 40m rồi rơi xuống vực sâu hơn 100m. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có tất cả 9 người gồm cả tài xế và phụ xe.  

Xe khách rơi xuống vực sâu: 2 người chết - 1

Xe tải chở keo lao xuống vực sâu khoảng 300m làm 3 người chết từng xảy ra tại huyện Tương Dương.  

Hậu quả, 2 người chết tại chỗ, gồm tài xế Đỗ Thành Công (trú tại TP Vinh) và anh Mùa Bá Én (SN 1993, trú xã Na Ngoi, Kỳ Sơn), nhiều người khác bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Trong đó, 1 trường hợp rất nặng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh.   

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng cứu hộ, di chuyển các nạn nhân ra ngoài và đưa lên khỏi vực sâu.

Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này đang được cơ quan chức điều tra làm rõ.   

Trước đó, tối 20/11/2013, chiếc xe tải chở keo khi đi qua tuyến đường Dốc Mới đoạn xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An cũng bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường rồi rơi xuống vực sâu khoảng 300m làm 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN