Xe khách lao vào container, 6 người nhập viện

Đến chiều ngày 21/2, đa số những nạn nhân trong vụ tai nạn đã được xuất viện, riêng hành khách Phạm Đình Sửu vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 3h30 rạng sáng ngày 21/2, xe khách chất lượng cao loại 52 chỗ mang BS 51B.039.98 của hãng Việt Tân Phát do tài xế Lương Thành Thái (33 tuổi, ngụ Gia Lai) điều khiển chở 39 hành khách từ Gia Lai về Bến xe Miền Đông (TP.HCM).

Xe khách lao vào container, 6 người nhập viện - 1

Xe khách CLC bị bẹp dúm sau vụ tai nạn

Khi lưu thông trên đường Huỳnh Văn Luỹ ra hướng Đại lộ Bình Dương và đến nút giao với đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) bất ngờ từ hướng ngược lại xuất hiện xe đầu kéo container loại 40 feet BKS 61C-053.73 chạy cắt ngang.

Do chạy nhanh không xử lý kịp nên xe khách đã tông mạnh vào xe container. Cú va chạm mạnh đã làm đầu xe khách bẹp dúm, đẩy xe container lao thẳng lên dải phân cách giữa đường.

Xe khách lao vào container, 6 người nhập viện - 2

Chiếc container bị đẩy lao lên dải phân cách.

Hàng chục hành khách đang say ngủ đã bàng hoàng tỉnh giấc kêu cứu thảm thiết và nhanh chóng xuống xe. 5 hành khách ngồi phía trước và tài xế Thái bị thương được người dân nhanh chóng chuyển vào bệnh viện tỉnh Bình Dương cấp cứu. Trong đó hành khách Phạm Đình Sửu (54 tuổi, ngụ Gia Lai) bị chấn thương nặng đang rất nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT đã có mặt điều tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn. Hơn 2 giờ sau lực lượng cứu hộ mới giải tỏa được hiện trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Sơn (Kiến Thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN