Xe khách bốc cháy giữa đường, 30 người thoát chết trong gang tấc

Sự kiện: An toàn giao thông

Xe khách 30 chỗ đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc, khi đi đến địa bàn xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) thì bất ngờ nổ lốp và bốc cháy.

Xe khách bốc cháy giữa đường, 30 người thoát chết trong gang tấc - 1

Hiện trường vụ cháy

Lúc 7h30 phút sáng nay (6-2), hàng chục hành khách một phen tá hỏa, khi xe khách mà họ đang đi đột ngột bốc cháy. Vụ cháy xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 43B-01936 do tài xế Lê Văn Minh (trú tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam – Bắc, khi đi đến địa bàn xã Phổ Minh thì bất ngờ nổ lốp và bốc cháy.

Ngay khi phát hiện xe cháy, tài xế lập tức dừng xe và sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, nhưng do ngọn lửa cháy lớn nên buộc phải gọi điện cho lực lượng chữa cháy đến ứng cứu. Khoảng 30 hành khách trên xe nhanh chóng thoát ra khỏi xe an toàn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khống chế và dập tắt được đám cháy ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN