Xe bồn đấu đầu xe khách, 5 người thương vong

Khoảng 12 giờ 15 ngày 14/3, tại Km 1436+450 Quốc lộ 1A, đoạn thuộc thôn Tân Thành, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe bồn.

Hậu quả một người chết, 4 người bị thương nặng và hơn 40 hành khách thoát chết trong gang tấc.

Thông tin ban đầu từ Công an Thị xã Ninh Hòa cho biết, vào thời điểm trên xe bồn mang biển kiểm soát 51C – 06625, do tài xế Hồ Ngọc Minh (SN 1977, trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, trên xe chở khoảng 10.000 lít mật mía đang chạy theo hướng Bắc - Nam khi đi chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Ninh Ích đã đâm trực diện vào xe ô tô khách giường nằm biển số 17K-7939 chạy ngược chiều.

Xe bồn đấu đầu xe khách, 5 người thương vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn đã làm tài xế Hồ Ngọc Minh tử nạn tại chỗ. Tài xế xe khách cùng 2 hành khách trên xe này bị thương nặng gồm: Vũ đại Phong (SN 1984, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị chấn thương bụng, đùi, gãy một chân; Phạm Đức Trường (SN 1978, trú tỉnh Thái Bình) bị chấn thương vùng ngực, bụng, gãy tay phải và Hoàng Thị Ất (SN 1975, trú Kiên Giang), bị thương vùng mặt, đầu.

Cùng thời điểm trên, anh Nguyễn Tiến Núi (SN 1990, trú TP. Nha Trang) điều khiển xe máy chạy cùng chiều với xe bồn, đã bị một trong hai xe ô tô văng phải khiến anh này bị thương nặng ở chân phải và bàn chân phải. Tất cả nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Theo hành khách có mặt tại hiện trường cho biết, sau cú đâm xe khách giường nằm 17K-7939 lao xuống một khoảng đất trống ven đường, xoay nhiều vòng và chỉ dừng lại bên bờ ruộng (thấp hơn so với mặt đường khoảng 2,5m), phần đầu chổng ngược lên trời. Lúc ấy trong xe có khoảng 45 hành khách, bàng hoàng, hoảng hốt và hỗn loạn.

Xe bồn đấu đầu xe khách, 5 người thương vong - 2

Xe bồn đấu đầu xe khách, 5 người thương vong - 3

Cơ quan chức năng tiến hành kéo xe ra khỏi bụi rậm

Hành khách Vũ Công Nội (Kiến Xương- Thái Bình) chưa hết hoàn hồn kể lại, “sau khi thăm người thân ở Rạch Giá (Kiên Giang) tôi bắt xe khách 17K-7939 để về lại Thái Bình. Trong lúc tôi đang ngủ say bỗng nghe tiếng rầm, cả xe ô tô rung lắc mạnh. Tôi choàng tỉnh dậy thì thấy chiếc xe đã văng khỏi mặt đường, xoay nhiều vòng dưới một khoảng đất trống. Phần đuôi xe lao xuống một ruộng sâu, còn phần đầu chiếc xe chổng ngược lên trời. Tiếng la hét thất thanh, ai nấy đều vô cùng sợ hãi”.

Bị mảnh kính ô tô khách văng vào mặt gây thương tích, anh Nguyễn Đại Phong (SN 1983, kỹ sư Công ty Cổ phần LIlAMA 69-1) thuật lại: “Tối 13/3, tôi cùng 19 công nhân khác của Công ty từ Đồng Nai bắt xe biển số Thái Bình để về Bắc Ninh tiếp tục thi công công trình. Tuy nhiên, khi đi đến địa điểm trên thì gặp nạn, Rất may chiếc xe đã không bị lật, nếu không toàn bộ anh em chúng tôi sẽ không biết ra sao!”.

Các nhân chứng cho biết, khi xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách giường nằm có khoảng 45 hành khách, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ. Ông Mãn, một hành khách đi trên xe dường nằm mặt thất thần nói: “Xe này luôn chạy với tốc độ khá chậm, nhưng không biết  sao khi đi đến cung đường trên vẫn “đấu đầu” với chiếc xe bồn”. Ông Mãn cho biết thêm: “Nếu không có khoảng đất trống ven Quốc lộ thì  không biết hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn nữa!”

Tại hiện trường, phần đầu hai chiếc xe ô tô bị vỡ nát. Xe bồn 51C – 06625 văng xuống lề đường bên phải và nằm trong bụi rậm.

Thượng tá Bùi Trọng Anh - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Ninh Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Ninh Hòa nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu

Hiện thi thể tài xế Hồ Ngọc Minh cũng đã được đưa về quản tại Nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa khẩn trương điều tra, làm rõ.

Như vậy sau vụ tai nạn thương tâm vào ngày 8/3 trên quốc lộ 1A đoạn T.p Cam  Ranh, nay lại thêm 1 vụ tai nạn đấu đầu liên quan đến xe khách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Rất may xe khách chạy với tốc độ chậm nếu không hậu quả về người sẽ còn thảm khốc hơn nhiều. Đã đến lúc ban ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa cần sớm đưa ra giải pháp hữu hiệu để hạn chế tình trạng tai nạn giao thông trên quốc lộ 1a.

Chiều cùng ngày, Ban An toàn giao thông thị xã Ninh Hòa đã Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa  động viên, thăm hỏi và hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình có người tử vong, 1 triệu đồng cho người bị thương nặng. Hành khách đi trên xe giường nằm đã được chính quyền địa phương hỗ trợ một phần kinh phí tiếp tục hành trình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN