Vượt đường sắt, 1 phụ nữ bị tàu hỏa tông chết gần "cầu gió bay"

“Cầu gió bay” tên một là một cây cầu nhỏ nằm trên con đường dân sinh giao nhau với đường sắt ở thị xã Dĩ An – Bình Dương. Một phụ nữ vừa đến đầu “cầu gió bay” thì bị tàu hỏa cán chết.

Sáng 7.1, tại khu vực “cầu gió bay”, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An – Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe máy khiến một phụ nữ đi trên xe máy thiệt mạng.

Nạn nhân được xác định là  chị Lê Thị Lựu (SN 1986, quê huyện Mỏ Cày - Bến Tre).

 Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, chị Lựu được chồng chở bằng xe máy đi trên đường dân sinh thuộc khu phố Bình Đường 3. Khi xe máy của chị Lựu băng ngang đường sắt để qua “cầu gió bay” thì bị tàu hỏa (chạy hướng Hà Nội – TPHCM) lao tới cán.

Vượt đường sắt, 1 phụ nữ bị tàu hỏa tông chết gần "cầu gió bay" - 1

Cầu gió bay giao nhau với đường sắt

Chồng chị Lựu may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng chị Lưu tử vong tại chỗ với phần đầu bị biến dạng. Vụ tai nạn thương tâm này làm khu vực trên ách tắc do rất nhiều người dân tụ tập theo dõi công tác xử lý tai nạn.

Theo một cán bộ khu phố Bình Đường 3, con đường dân sinh dẫn đến “cầu gió bay” có từ rất lâu. Đây là con đường nhỏ nhưng rất đông người dân sống trong khu vực đi lại. 

Tuy đến đoạn giao nhau giao với đường sắt thì con đường dân sinh này bị che khuất tầm nhìn. Nguy hiểm hơn, khu vực này lại không có rào chắn đường sắt. Do vậy đã có nhiều vụ tàu hỏa tông chết người tại đây.

“Cầu gió bay là tên gọi từ xưa giờ. Bề ngang cầu chỉ rộng nửa mét. Quá nhiều người bay mạng khi tới cầu gió bay rồi” – một người dân khu vực nói.

Thông tin ban đầu, khoảng lực lượng công an ngay sau đó đến hiện trường khám nghiệm, giải tỏa ùn tắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN