Vựa hoa tết lớn nhất miền Tây rực rỡ sắc xuân

Làng hoa Cái Mơn, tỉnh Bến Tre, một trong hai vựa hoa tết lớn nhất miền Tây đang rộn ràng thu hoạch để chuẩn bị phục vụ thị trường hoa tết Giáp Ngọ 2014.

Về Cái Mơn, Bến Tre những ngày này, ở đâu cũng thấy không khí tất bật thu hoạch hoa tết. Năm nay thời tiết lạnh tạo điều kiện tốt cho hoa phát triển, người trồng hoa hy vọng được một mùa bội thu. Tại xã Long Thới, huyện Cái Mơn, trăm hoa đua nở hai bên đường tạo nên một quang cảnh thơ mộng.

Chị Bình ở ấp Tân An, Long Thới, Cái Mơn, cho biết vụ tết năm nay chị sẽ thu hoạch cỡ 2.000 chậu hoa các loại, trong đó phần lớn là hoa vạn thọ và cúc mâm xôi. “Năm nay thời tiết lạnh rất thích hợp cho hoa phát triển nên nhà vườn ai cũng được mùa, giá cả cũng không xê dịch với mọi năm là bao. Tôi sẽ dành 2 phần vườn bán cho thương lái, phần còn gia đình tôi sẽ vận chuyển trực tiếp lên Sài Gòn để bán phục vụ cho bà con”, chị Bình phấn khởi nói.

Để hoa nở đúng vào dịp tết, ngay từ tháng 7 bà con ở đây đã vào vụ: dọn bãi, mua giỏ, ủ phân, xới đất… Đến tháng 9, người dân bắt đầu xuống giống.

Anh Hùng có kinh nghiệm hơn 10 năm trồng hoa tết chia sẻ: “Mình phải nghiên cứu trồng các loại hoa hiếm trên thị trường, như vậy mới thu hút được nhiều khách hàng hơn. Mỗi năm tôi đều lên TP.HCM tìm kiếm những loại hoa mới về trồng. Nhưng không phải trồng một lần là được, nhiều khi mất đến 2, 3 năm mới được như ý”.

Nhà vườn cho biết giá cả hoa tết năm nay sẽ bình ổn, không tăng. Các loại hoa như cúc mâm xôi có giá tại vườn từ 80.000 – 100.000 đồng/1 cặp, cúc Hà Lan: 40.000 đồng/1 cặp, mai vàng: 300.000 - 500.000 đồng/1 chậu, hoa dừa treo: 30.000 đồng/1 cặp. Nổi bật trong dàn hoa tết năm nay là tắc kiểng tạo hình ngựa có giá từ 3 - 6 triệu đồng/1 cặp…

Vựa hoa tết lớn nhất miền Tây rực rỡ sắc xuân - 1

Cánh đồng hoa rực rỡ tại xã Long Thới, huyện Cái Mơn, Bến Tre.

Vựa hoa tết lớn nhất miền Tây rực rỡ sắc xuân - 2

Cúc Hà Lan nở rộ, người dân đang thu hoạch xuất bán cho thương lái.

Vựa hoa tết lớn nhất miền Tây rực rỡ sắc xuân - 3

Những chậu hoa cúc mâm xôi vàng rực cả một góc trời.

Vựa hoa tết lớn nhất miền Tây rực rỡ sắc xuân - 4

Hoa mồng gà tô điểm thêm cho những ngôi nhà đơn sơ, có giá bán từ 30.000 – 40.000 đồng/1 cặp.

Vựa hoa tết lớn nhất miền Tây rực rỡ sắc xuân - 5

Hoa dừa thích hợp để treo ở ban công nhà.

Vựa hoa tết lớn nhất miền Tây rực rỡ sắc xuân - 6

Người dân tất bật thu hoạch hoa để chuyển đến những địa điểm bán hoa tết.

Vựa hoa tết lớn nhất miền Tây rực rỡ sắc xuân - 7

Tắc năm nay cũng được mùa không kém, cây nào cũng nặng trĩu quả.

Vựa hoa tết lớn nhất miền Tây rực rỡ sắc xuân - 8

Một giống cúc thọ mới sẽ được giới thiệu đến người dân vào tết năm nay.

Vựa hoa tết lớn nhất miền Tây rực rỡ sắc xuân - 9

Hoa “baby tím" tuy nhỏ nhưng giá khá cao, từ 70.000 – 80.000 đồng/ 1 chậu.

Vựa hoa tết lớn nhất miền Tây rực rỡ sắc xuân - 10

Những chậu hoa được người dân gói tỷ mỷ để chuẩn bị chuyển về chợ hoa xuân ở Sài Gòn.

Vựa hoa tết lớn nhất miền Tây rực rỡ sắc xuân - 11

Ở thời điểm này vẫn còn nhiều vườn hoa chưa nở kịp.

Vựa hoa tết lớn nhất miền Tây rực rỡ sắc xuân - 12

Những “chú ngựa” kiểng được làm bằng cây tắc có giá từ 3 - 6 triệu đồng/1 cặp.

Vựa hoa tết lớn nhất miền Tây rực rỡ sắc xuân - 13

Người dân đang tất bật vận chuyển hoa lên xe để kịp chuyển đến các chợ hoa xuân ở khắp nơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Yên ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN