Vụ xe container "điên": Tài xế trình diện, khai nguyên nhân tai nạn

Người trực tiếp lái chiếc xe container "điên" gây tai nạn liên hoàn hôm 24.9 đã ra trình diện, có lời khai, tường trình lại khoảnh khắc xảy ra vụ việc với công an.

“Không có thương tích gì đáng nói cả”

Chiều 28.9, Đội CSGT - Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết, tất cả những người liên quan tới vụ xe container "điên" xảy ra hôm 24.9 đã được lấy lời khai. Trong đó có tài xế lái xe container 51C-457.20 là ông Phạm Văn Nhuận (42 tuổi, quê Bắc Kạn; đã ra trình diện công an), anh Nguyễn Thanh Tiến (22 tuổi, nhà ở Q.8, TP.HCM; người mặc áo khoác đen lanh lẹ bỏ xe chạy vào lề đường) và bố con ông Nguyễn Công Hiếu (52 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú ở TP.HCM) - cháu Nguyễn Công Hiền (13 tuổi).

Vụ xe container "điên": Tài xế trình diện, khai nguyên nhân tai nạn - 1

Nhiều người đi xe máy không kịp tránh chiếc container "điên" bất ngờ lao tới (ảnh cắt từ clip).

Đại úy Dương Văn Hùng - cán bộ điều tra trực tiếp xử lý vụ tai nạn - cho biết: Khi clip được đưa lên mạng, dư luận tỏ ra nghi ngờ thông tin không ai bị thương tích gì, nhưng “sự thật đúng là không có thương tích gì đáng nói cả, chỉ có bé Hiếu bị thương bên mặt một tí, chứ ông bố không sao cả”.

Theo đại úy Hùng, “tại vì clip ngắn, chỉ chiếu thoáng qua, không phản ánh hết vụ việc nên mọi người hiểu lầm”.

“Đúng ra hai bố con đã xuất viện từ lâu, nhưng vừa rồi gặp đúng ngày thứ Bảy và Chủ nhật nên con còn ở lại bệnh viện. Ông bố cũng không bị trầy xước gì, nhưng do người dân lo lắng nên đưa họ vào bệnh viện”, đại úy Hùng nói.

Đại úy Hùng cho biết thêm, khi tham gia lấy lời khai, tất cả các người có liên quan đều khỏe mạnh. Hiện bố con ông Hiếu đã xuất viện, về nhà.

Tài xế khai nguyên nhân vụ tai nạn

Về phần tài xế xe container, đại úy Hùng thông tin: “Tài xế ghi lời khai là hoảng loạn, sợ người dân đánh. Tài xế vừa sợ người dân vừa sợ chủ phương tiện do lúc đó anh Tiến la lớn, nên rời khỏi hiện trường”.

“Tài xế xe container khai đang di chuyển thì có một chiếc ô tô con chuyển làn qua trái khiến tài xế phải thắng (phanh - PV) gấp. Dấu hiệu đạp thắng cũng có thể hiện trên mặt đường. Vì thắng gấp nên xe container bị đánh lái qua trái, đầu cúp lại. Lực đẩy tới và đầu xe dài đã lùa sạt qua vị trí các phương tiện đang dừng đèn đỏ”, đại úy Hùng thuật lại lời khai của ông Nhuận.

Vụ xe container "điên": Tài xế trình diện, khai nguyên nhân tai nạn - 2

Theo tài xế Nhuận, tai nạn xảy ra do ông đạp phanh, né chiếc ô tô màu đen (khoanh vòng xanh) chuyển sang làn trái.

Theo đại úy Hùng, hiện vụ việc đang được giám định. Khi hoàn thành giám định tất cả các dấu vết thì mới thể hiện được nguyên nhân, giúp xử lý đúng người đúng việc.

Cũng theo đại úy Hùng, lúc CSGT có mặt khám nghiệm hiện trường thì chỉ còn nạn nhân Tiến tại đó mà không có mặt tài xế, nên chưa thể xác định được tài xế có ngủ gục hay uống rượu bia... không.

Đội CSGT quận 7 cho biết, các nạn nhân và tài xế xe container tự thỏa thuận vấn đề bồi thường. Theo đó, “xe cộ của ai bị hư hỏng như thế nào thì sẽ được sửa chữa lại và trả lại như hiện trạng ban đầu”.

Hiện tài xế Nhuận đã bị công an tạm giữ toàn bộ giấy tờ và tạm cấm cầm lái. Ngoài ra, khi công an triệu tập thì tài xế Nhuận phải có mặt để xử lý dứt điểm vụ việc.

Clip khoảnh khắc container ủi loạt xe máy (tổng hợp từ các camera giám sát).

Như đã đưa tin, khoảng 10h sáng 24.9, xe container mang biển kiểm soát 51C-457.20 mất lái, tông liên hoàn vào nhiều xe máy và ô tô đang dừng đèn đỏ ở giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng (phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM).

Khoảnh khắc ghi lại từ camera giám sát cho thấy, có người kịp bỏ xe chạy vào lề, nhưng cũng có người bị xe container lao tới va phải. Trong đó có 2 người cùng ngồi trên một chiếc xe máy đã nhảy khỏi xe khi phát hiện xe container “điên” lao tới, nhưng không kịp tránh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN