Vụ Viện trưởng VKS gây tai nạn liên hoàn: Sao chưa khởi tố?

“Vụ việc đã đủ điều kiện để cơ quan điều tra khởi tố vụ án chứ không phải đợi giám định thương tích nữa”.

Đó là ý kiến của luật sư Tạ Quang Tòng – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Đắk Lắk liên quan đến vụ Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông gây tai nạn liên hoàn và bỏ chạy gần 30km ở Kon Tum.

Theo luật sư Tòng, Luật Giao thông đường bộ Việt Nam đã quy định, lái xe sau khi gây tai nạn thì phải dừng xe khắc phục hậu quả, trong đó có việc đưa người bị thương đi cấp cứu. Trừ trường hợp gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, có chết người thì lái xe được quyền rời khỏi hiện trường nhưng ngay sau đó phải trình diện, báo cáo cơ quan chức năng.

Vụ Viện trưởng VKS gây tai nạn liên hoàn: Sao chưa khởi tố? - 1

Chị Đoàn Thị Thủy (nạn nhân vụ tai nạn) bị chấn thương sọ não đang điều trị tại bệnh viện

Trong vụ việc này đã xác định rõ ông Trần Quang Hùng (Viện trưởng VKS Nhân dân huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) uống rượu bia vượt mức quy định và điều khiển phương tiện giao thông gây ra nhiều vụ tai nạn liên tiếp. Sau khi gây tai nạn, ông Hùng không dừng xe cứu giúp người bị nạn mà lại bỏ mặc, lái xe chạy thẳng về nhà không trình diện, báo cáo cơ quan chức năng. Về lỗi vi phạm thì đã quá rõ ràng.

Xét về hậu quả, ông Hùng gây ra 4 vụ tai nạn làm bị thương 8 người, trong đó có 2 người bị thương rất nặng (chấn thương sọ não, dập gan – PV) và nhiều phương tiện hư hỏng. Mặt khác, trong quy định điều khiển tài sản công là phải có lái xe riêng trong khi đó ông Hùng tự lái gây ra tai nạn là vi phạm rất rõ.

Vì vậy, trong vụ việc này cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án để điều tra, xác minh làm rõ chứ không đợi phải giám định thương tích nữa vì mức độ vi phạm và hậu quả rất nghiêm trọng. Theo Luật Hình sự Việt Nam thì phải khởi tố vụ án để điều tra đúng theo quy trình của Luật Tố tụng hình sự. Sau đó mới điều tra làm rõ trách nhiệm hình sự, từ đó quyết định có khởi tố bị can hay không. Trong trường hợp này, dù ông Hùng có là Viện trưởng VKS huyện Tu Mơ Rông đi chăng nữa thì cũng phải khởi tố vụ án vì pháp luật bình đẳng với mọi người.

Điều 202 Bộ luật Hình sự quy định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: Lái xe trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác; Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; Gây hậu quả rất nghiêm trọng (làm nhiều tài sản hư hỏng và nhiều người bị thương với tổng thương tật từ 41-100%).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Kiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN