Vụ tụt nóc lò than: Đã đưa thi thể 2 công nhân ra ngoài

Đến 17h chiều 21.5, thi thể 2 công nhân mắc kẹt tại lò phân tầng số 11 Phân xưởng khai thác 1, Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều (Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) đã được đưa ra ngoài.

Như tin đã đưa, trong quá trình khai thác, lò than tại Phân xưởng khai thác 1, Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều bất ngờ bị tụt đổ. Vụ sập nóc lò khiến hai công nhân Dương Văn Thiện (SN 1980, quê Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) và anh Bùi Văn Hải (SN 1988, quê Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh) bị mắc kẹt bên trong.

Sau 19 giờ nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, đến 15h10 chiều 21.5, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận vị trí 1 công nhân mắc kẹt tại lò phân tầng số 11, Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều (Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh). Và đến 17h, thi thể 2 công nhân mắc kẹt tại lò phân tầng số 11 đã được đưa ra ngoài.

Vụ tụt nóc lò than: Đã đưa thi thể 2 công nhân ra ngoài - 1
Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được nạn nhân mắc kẹt đầu tiên.

 

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh cho biết: Nạn nhân thứ nhất tìm thấy là Dương Văn Thiện nằm cách vị trí nạn nhân thứ hai Bùi Văn Hải khoảng hơn 1 mét. Cả 2 nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị khối lượng đất lớn vùi lấp, cộng với đường lò hẹp nên công tác cứu hộ diễn ra rất phức tạp.

Thi thể 2 công nhân đã được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí) để cơ quan chức năng và pháp y tiến hành các thủ tục cần thiết, sớm ban giao về gia đình làm lễ mai táng.

Ông Giang cũng cho biết, phía Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã ra quyết định hỗ trợ ban đầu cho mỗi công nhân thiệt mạng 50 triệu đồng. UBND tỉnh Quảng Ninh và TP.Uông Bí cũng hỗ trợ 9 triệu đồng/người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN