Vụ trâu húc chết chủ: Sẽ cho thử chất kích thích 21 trâu còn lại

Sự kiện: Tin nóng Hải Phòng

Sáng nay 5.7, ông Hoàng Xuân Minh – Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết quận sẽ cho thử chất kích thích tất cả các trâu còn lại.

Vụ trâu húc chết chủ: Sẽ cho thử chất kích thích 21 trâu còn lại - 1

Trâu số 18 bất ngờ đuổi, húc chủ trâu đối thủ, rồi sau đó lại bất ngờ quay lại húc chính chủ mình nhiều lần, sừng đâm xuyên đùi trái. Ảnh: Phong pink

Liên quan đến việc trâu số 18 húc chủ tử vong, trao đổi với Dân Việt, ông Hoàng Xuân Minh – Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn xác nhận: “Theo tinh thần chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, ngày 4.7 UBND quận Đồ Sơn đã họp và thống nhất phương án sẽ thử chất chất kích đối với 21 trâu còn lại”.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Xuân Minh việc lấy mẫu thử chất kích thích đối với 21 trâu này không hề đơn giản. Thứ nhất không thể tập trung tất cả các trâu ở cùng một chỗ để lấy mẫu thử kích thích, vì nếu tập trung các trâu sẽ xông vào chọi ngay. Thứ hai vì yếu tố tâm linh các chủ trâu không cho lấy máu để thử chất kích thích mà chỉ cho lấy mẫu phân và nước tiểu của trâu để thử. Vì vậy, phải chờ trâu đi tiểu mới lấy được mẫu và việc này rất mất thời gian.

Ông Minh cũng cho biết thêm: Hôm nay quận sẽ bắt đầu cho các cán bộ chuyên môn tiến hành lấy mẫu nước tiểu của 21 trâu để gửi đi xét nghiệm chất kích thích.

Hỏi về kết quả việc thử chất kích thích đối với trâu số 18 húc chết chủ ông Hoàng Xuân Minh cho biết: “Hiện nay chưa có kết quả xét nghiệm chất kích thích đối với trâu số 18, kết quả sẽ có trong vài ngày tới. Tôi hy vọng sẽ không có chất kích thích trong máu của con trâu số 18”.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: 1 chủ trâu bị húc nguy kịch

Sáng 1-7, tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã diễn ra vòng loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đại ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN