Vụ sạt đồi ở Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng

Với nỗ lực cao, khoảng 22h đêm nay (28.7), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt đồi chôn vùi 3 ngôi nhà xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long (Quảng Ninh).

Trước đó - khoảng 4h sáng nay, do mưa to nên nước lũ, đất đá từ trên núi xả xuống làm sập 3 ngôi nhà tại khu 4, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long, khiến 9 người bị vùi lấp dưới hàng trăm tấn đất đá. Đến 15h30 chiều nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân.

Vụ sạt đồi ở Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng - 1

Thi thể bà Thược được lực lượng cứu hộ đưa lên.

Đôi mắt anh Cao Bá Ca - người con cả của bà Nguyễn Thị Thược (SN 1940, tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng) - đẫm lệ nhìn theo đoàn cứu hộ đưa thi thể mẹ và người cháu từ hiện trường sạt lở ra xe cứu thương.

Trước khi rời hiện trường, anh Ca cẩn thận bọc di ảnh mẹ và bảo người thân đến bệnh viện. Nhà đã không còn nên anh Ca và người thân đã bàn bạc rồi đề xuất với cơ quan chức năng, sau khi lực lượng cứu hộ đưa thi thể mẹ, các em và các cháu anh lên hết thì tất cả đưa về khâm niệm tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh. Trong thời gian sớm nhất sẽ đưa tất cả đi an táng.

Vụ sạt đồi ở Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng - 2

Ông Ca đau xót bên di ảnh mẹ.

Người em ruột của ông Ca nước mắt tràn khóe mi, chắp tay vái lạy khi thấy thi thể bà Thược và người cháu.

Một người phụ nữ sống gần nhà bà Thược cũng không cầm được nước mắt, bùi ngùi: “Ăn ở phúc đức lại gặp họa đau thương này sao? Nhìn vẻ mặt bà Thược phúc hậu và hình ảnh cháu Thắm trong tư thế ôm con dưới lòng đất, làm sao tôi quên được!”.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế Quảng Ninh, các thủ tục cho các nạn nhân xấu số đã được chuẩn bị chu đáo để nhanh chóng tiến hành khâm liệm cho các nạn nhân.

Được biết, cuộc sống của cả gia đình bà Thược chỉ trông chờ vào đồng lương của 2 anh Vĩ và Tiến, đều đang làm công nhân khai thác hầm lò tại Xí nghiệp than Cao Thắng, Công ty cổ phần Than Hòn Gai - Vinacomin. Hưởng ứng kêu gọi ủng hộ giúp dân của UBND tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP Tập đoàn Indevco đã cam kết sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí mai táng những người thiệt mạng vì mưa lũ gây ra.

Vụ sạt đồi ở Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng - 3

Nỗi đau giằng xé người thân các nạn nhân.

Thống kê mới nhất của tỉnh Quảng Ninh, trong 3 ngày mưa lớn, toàn tỉnh đã có 17 người thiệt mạng, 6 người mất tích; ước thiệt hại lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Danh sách nạn nhân tử vong:

1. Nguyễn Thị Lành (SN 2010, tổ 11B, khu 3, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long)

2. Chu Thị Lý (SN 1959, tổ 33, khu 3, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long)

3. Hà Thị Phúc (SN 1957, tổ 2, khu 5, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long)

4. Nguyễn Hữu Nam (SN 1985, trú tại khu 6, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long; nơi ĐKNKTT: Thanh Nguyên, Tam Nông, Phú Thọ)

5. Trần Văn Quốc (SN 1985, trú tại khu 6, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long; nơi ĐKNKTT: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

6. Đàm Văn Giới (SN 1944, tổ 29, khu 3, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long)

7. Cao Bá Tiến (SN 1972, tổ 44, khu 4, Cao Thắng, TP.Hạ Long)

8. Dương Thị Thắm (SN 1976, tổ 44, khu 4, Cao Thắng, TP.Hạ Long)

9. Cao Bá Ngọc (SN 1997, tổ 44, khu 4, Cao Thắng, TP.Hạ Long)

10. Cao Thu Trang (SN 2006, tổ 44, khu 4, Cao Thắng, TP.Hạ Long)

11. Đỗ Thu Hiên (SN 1979, tổ 44, khu 4, Cao Thắng, TP.Hạ Long)

12. Cao Thu Hoài (SN 2005, tổ 44, khu 4, Cao Thắng, TP.Hạ Long)

13. Mai Thị Lan (SN 1988, tổ 3, khu 9, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả)

14. Đỗ Ngọc Hà (SN 2008, tổ 3, khu 9, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả)

15. Đỗ Thùy Chi (SN 2011, tổ 3, khu 9, phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả)

16. Nguyễn Thị Thược (SN 1940, tổ 44, khu 4, Cao Thắng, TP.Hạ Long)

17. Cao Xuân Việt (SN 2001, tổ 44, khu 4, Cao Thắng, TP.Hạ Long).

Danh sách nạn nhân mất tích:

1. Đặng Văn Toanh (SN 1977, Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

2. Đặng Văn Oanh (SN 1952, Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

3. Phan Văn Đậu (SN 1957, Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

4. Triệu Văn Đức (SN 1998, Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

5. Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986, Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

6. Lê Văn Thường (SN 1956, Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Quảng Ninh chìm trong mưa lũ lịch sử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN