Vụ sập hầm thủy điện: 3 anh em cùng mắc kẹt

Trong số 12 người đang mắc kẹt tại hầm thủy điện Đa Dâng, có đến 3 người là anh em.

3 người bị mắc kẹt là anh Phạm Viết Nam (SN 1973); chị Đặng Thị Hồng Ngọc (SN 1988, em dâu anh Nam, cùng ở xóm 10, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và anh Phạm Viết Lành (SN 1994, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, là anh em con chú con bác với anh Nam).

Vụ sập hầm thủy điện: 3 anh em cùng mắc kẹt - 1

 

Bà Hoàng Thị Bình, mẹ anh Phạm Viết Nam và chị Đặng Thị Hồng Ngọc đang chờ ngóng tin về các con

Năm 2012, chị Ngọc lập gia đình với anh Phạm Viết Bắc (em trai anh Nam). Sau đó vợ chồng chị chuyển nhà vào Lâm Đồng sinh sống và xin vào làm công nhân tại Công ty CP Sông Đà 505 (một trong những công ty thi công công trình thủy điện Đa Dâng). Hiện anh chị đã có một cháu trai 4 tuổi.

Trong khi đó gia đình anh Phạm Viết Nam đã có 2 con, một trai một gái. Lúc này, vợ anh đang thấp thỏm chờ ngóng tin chồng và 2 em. 

Ngay từ ngày nghe thông tin các con bị mắc kẹt trong hầm ở thủy điện Đa Dâng, bố mẹ anh Nam là ông Phạm Viết Diệm (SN 1946) và bà Hoàng Thị Bình (SN 1947) liên tục gọi điện cho anh Phạm Viết Bắc (chồng chị Ngọc) để nắm bắt thông tin.

Vụ sập hầm thủy điện: 3 anh em cùng mắc kẹt - 2

Ông Phạm Viết Diệm trao đổi về vụ việc vừa xảy ra với các con mình

Ông Diệm lo lắng: "Nghe trên ti vi được biết ở dưới đó lạnh lắm. Sao chúng nó có thể chịu được hả các chú? Con cái sinh ra đều một tay ông bà tôi nuôi dưỡng vậy mà đến nay lại xảy ra cơ sự này. Mong sao đội cứu hộ cứu các con tôi ra sớm chứ không thì chúng tôi biết làm sao đây..."

Được biết, anh Phạm Viết Bắc (chồng chị Ngọc) làm cùng vợ và anh trai. Tuy nhiên, khi hầm xảy ra sự cố, anh Bắc không ở trong hầm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thắng ([Tên nguồn])
Sập hầm thủy điện, 12 người mắc kẹt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN