Vụ rơi máy bay ở Phú Yên: Do hỏng động cơ

Trưa nay (26-8), Bộ Quốc phòng đã có thông tin chính thức về vụ rơi máy bay ở Phú Yên.

Vụ rơi máy bay ở Phú Yên: Do hỏng động cơ - 1

Lực lượng chức năng đang tìm cách đưa máy bay ra khỏi hiện trường

Theo đó, sáng cùng ngày, Trung đoàn không quân 910, Trường Sĩ quan không quân, Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức huấn luyện trên máy bay L39 tại sân bay Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Sau khi cất cánh và lấy độ cao, lúc 8 giờ 45 phút cùng ngày, máy bay bị hỏng động cơ, rơi tại cánh đồng Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Hậu quả làm phi công là học viên bay huấn luyện là thượng sĩ Phạm Đức Trung (SN 1994, quê xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) hy sinh trong buồng lái. Ngoài ra không có thiệt hại trên mặt đất. Máy bay bị hư hỏng.

Vụ rơi máy bay ở Phú Yên: Do hỏng động cơ - 2

Khi mất độ cao, chiếc máy bay đã đâm nát một đoạn dải phân cách treen Quốc lộ 1

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không – Không quân phối hợp các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Tại hiện trường rơi máy bay lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa máy bay ra khỏi hiện trường.

Vụ rơi máy bay ở Phú Yên: Do hỏng động cơ - 3

Hiện trường vụ máy bay rơi

Quan sát của phóng viên cho thấy, sau khi hỏng động cơ, dường như phi công đã cố đưa máy bay về căn cứ. Tuy nhiên, sau khi máy bay mất độ cao, máy bay từ hướng tây sang đông để trở về căn cứ đã đâm bứt 1 đoạn lan can mềm phía tây đừng Quốc lộ 1, tông nát dải phân cách giữa bằng bê tông và sập 1 đoạn lan can mềm phía đông, rồi rơi xuống ruộng lúa, trước khi chui qua hàng dây điện phía đông đường Quốc lộ 1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ánh ([Tên nguồn])
Rơi máy bay L-39 ở Phú Yên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN