Vụ quán Xin Chào: Đề nghị cách chức nguyên Viện phó VKS Bình Chánh

Đó là đề xuất của VKSND TP.HCM sau buổi họp kỷ luật vào sáng nay (27.4).

Vu an quan pho Xin Chao, vu quan xin chao, quán phở xin chào, de xuat cach chuc, cach chuc pho vksnd binh chanh, tin tuc, an ninh, viet nam, tin tuc 24h, tin tức, tin tuc trong ngay, tin moi, tin nhanh, tin tuc trong ngay, tin tức việt nam, tin việt nam mới nhất

Ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán phở, cà phê Xin Chào.

Sáng 27.4, VKSND TP.HCM đã họp kỷ luật các cán bộ, công chức. Trong đó, VKSND TP.HCM đã thống nhất đề xuất xử lý các cán bộ liên quan tới vụ án quán phở, cà phê Xin Chào.

Đây là đề xuất từ VKSND TP.HCM, báo cáo lên VKSND Tối cao xem xét, ra quyết định. Trong vài ngày tới, VKSND Tối cao sẽ có quyết định chính thức.

Cụ thể, VKSND TP.HCM thống nhất hình thức xử lý là cách chức ông Lê Thanh Tòng - Phó Viện trưởng VKSND Q.6, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh. Ông Tòng là người đã ký đơn phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can chủ quán phở, cà phê Xin Chào - ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1966, ngụ quận Binh Tân).

Vu an quan pho Xin Chao, vu quan xin chao, quán phở xin chào, de xuat cach chuc, cach chuc pho vksnd binh chanh, tin tuc, an ninh, viet nam, tin tuc 24h, tin tức, tin tuc trong ngay, tin moi, tin nhanh, tin tuc trong ngay, tin tức việt nam, tin việt nam mới nhất

VKSND TP.HCM đã thống nhất đề xuất hình thức xử lý các cán bộ để xảy ra sai phạm trong vụ án quán Xin Chào.

Trước đó, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tấn được Trưởng Công an huyện Bình Chánh - ông Nguyễn Văn Quý ký. Hiện, Công an TP.HCM đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Quý.

Liên quan tới vụ án này còn có kiểm soát viên sơ cấp Huỳnh Văn Son. Ông Son là người phụ trách kiểm soát vụ án và đã để xảy ra sai phạm nên cũng bị đề xuất cách chức.

Theo VKSND TP.HCM, hai cán bộ nói trên đã vi phạm Điểm a, Khoản 2, Điều 89 Luật Tổ chức VKSND trong khi kiểm sát hoạt động tư pháp.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8.8.2015, ông Tấn khai trương quán Xin Chào nằm đối diện trụ sở mới Công an huyện Bình Chánh (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), với hình thức bán nước giải khát và thức ăn.

Mở cửa được 5 ngày, quán bị hai công an huyện Bình Chánh kiểm tra hành chính và lập biên bản về lỗi vi phạm “hoạt động kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

Đến ngày 18.8.2015, ông Nguyễn Văn Quý - Trưởng công an huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Tấn với tổng số tiền hơn 17 triệu đồng. Sau đó, ông Tấn đã đi đăng ký và nhận được giấy phép kinh doanh vào ngày 19.8.2015.

Ngày 10.9.2015, trong lúc đang chờ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, Công an huyện Bình Chánh lại tiếp tục kiểm tra và phạt ông Tấn hai hành vi liên quan tới an toàn thực phẩm.

Sau đó, Công an huyện Bình Chánh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tấn. Ngày 11.3.2016, VKSND huyện Bình Chánh ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Tấn về hành vi “kinh doanh trái phép”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN