Vụ nổ do dùng xăng lau nhà ở SG: 2 nạn nhân đã tử vong

Sự kiện: Tin nóng

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 2 trong số 4 nạn nhân bị phỏng trong vụ nổ căn nhà 5 tầng ở Sài Gòn đã không qua khỏi.

Vụ nổ do dùng xăng lau nhà ở SG: 2 nạn nhân đã tử vong - 1

2 trong số 4 nạn nhân trong vụ nổ đã không qua khỏi

Sau gần 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, 2 trong số 4 nạn nhân của vụ nổ tại căn nhà ở đường Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận đã tử vong.

Trong đó, anh T.Q.V. (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) tử vong vào tối 6.12. Đến sáng nay, anh N.V.H. (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cũng không qua khỏi.

Riêng anh P.N.T.A. (21 tuổi, ngụ quận 4) bị phỏng xăng 71% cơ thể (17% độ sâu), phỏng hô hấp và đang trong tình trạng nguy kịch. Anh L.T.T (24 tuổi), phỏng xăng 43% độ 2,3 (11% độ 3) phỏng hô hấp, diện tích phỏng không nhiều nhưng do phỏng hô hấp nên cũng đang trong tình trạng nguy hiểm.

Trước đó, vào trưa 6.12 người dân nghe tiếng nổ lớn kèm theo khói tỏa ra từ tầng 4 của căn nhà 5 tầng trên đường Trần Kế Xương nên hô hoán và mang bình chữa cháy đến dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Vụ nổ do dùng xăng lau nhà ở SG: 2 nạn nhân đã tử vong - 2

Căn nhà nơi xảy ra sự việc khiến 4 người thương vong

Khi ngọn lửa được dập tắt, người dân phát hiện 4 thanh niên bị phỏng nằm bất động trong phòng nên nhanh chóng chuyển đi Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Trung tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Pháp chế điều tra, xử lý về cháy nổ (Cảnh sát PCCC TP.HCM) cho biết, đơn vị cùng Công an quận Phú Nhuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ nổ.

Theo trung tá Hà, thời điểm kiểm tra căn phòng rộng khoảng 13m2 tại tầng 4 của căn nhà có hiện tượng xảy ra cháy nổ hơi khí. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện căn phòng có sử dụng xăng để lau, làm vệ sinh nền nhà cùng bật lửa, bao thuốc lá. Qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng nhận định do một người trong nhóm đã sử dụng xăng để lau nhà và bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa để hút thuốc trong phòng kín gây cháy nổ.

Theo người dân địa phương, căn nhà nơi xảy ra vụ nổ có tầng 1 làm trụ sở công ty chế phẩm sinh học, các tầng trên cho thuê trọ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN