Vụ nổ bình gas máy điều hòa: Camera ghi được cảnh nổ

Camera an ninh gắn tại cửa hàng điện lạnh Thanh Nhã đã ghi lại được nguyên nhân vụ nổ bình gas máy lạnh điều hòa. Theo đó, nhân viên cửa hàng đã bật lửa hàn máy lạnh, làm bình gas phát nổ khiến 3 người thương vong.

Chiều 6.5, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, 2 nạn nhân trong vụ nổ bình gas máy điều hòa (hay còn gọi là máy lạnh) đang được theo dõi sát sao.

Vụ nổ bình gas máy điều hòa: Camera ghi được cảnh nổ - 1


Vụ nổ kinh hoàng tại cửa hàng Thanh Nhã 

Một trong hai người là anh Hà Thế Phong (34 tuổi, ngụ phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một) bị thương vùng chân. Anh Phong là khách hàng của tiệm Thanh Nhã. Sáng cùng ngày, anh Phong mang máy lạnh đến tiệm này sửa chữa và nạp gas. Trong lúc sữa chữa, bình gas trong máy lạnh phát nổ khiến anh Phong và 2 nhân viên cửa hàng Thanh Nhã bị thương.

Nhân viên Nguyễn Đức Thành (SN 1996, quê Nghệ An đã tử vong. Riêng nhân viên Nguyễn Tân (22 tuổi, quê Quảng Ngãi) bị thương nặng vùng đầu và vùng chân.

Theo nhân viên bệnh viện, tính mạng anh Tân không nguy kịch nhưng cần phải theo dõi kỹ hơn thương tích vùng đầu.

Vụ nổ bình gas máy điều hòa: Camera ghi được cảnh nổ - 2

Vụ việc gây náo loạn khu vực 

Về nguyên nhân vụ nổ, Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết quá trình khám nghiệm hiện trường đã phát hiện trong cửa hàng điện lạnh có camera an ninh. Khi xem lại camera, công an biết được nguyên nhân vụ nổ là do anh Thành đã đã bật lửa, dùng máy hàn để hàn lại chỗ rò rỉ khí gas trên thiết bị máy lạnh. Khí gas rò rỉ gặp lửa đã gây ra vụ nổ hất văng anh Thành, anh Tân, anh Phong ra xa. Riêng anh Thành văng hơn 5m ra phía đường và vỡ vùng bụng, chết tại chỗ.

Thi thể anh Thành đã được khám nghiệm. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hơn các tình tiết khác liên quan đến trách nhiệm của chủ cửa hàng điện lạnh Thanh Nhã.

Được biết nhân viên Thành vừa vào cửa hàng Thanh Nhã làm việc chưa lâu, tuy nhiên không hiểu sao Thành lại thực hiện công việc mang tính chất nguy hiểm như trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN