Máy bay quân sự rơi: Thi thể 4 chiến sĩ được đưa về nhà tang lễ

14 giờ 30, thi thể của bốn chiến sĩ được đưa về nhà tang lễ của Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp).


Trưa 28.1, nhiều phóng viên đã đến nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng trên đường Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp để ghi nhận vụ việc.

Tuy nhiên công tác an ninh tại đây được thắt chặt, các phóng viên chỉ được tác nghiệp ở bên ngoài. Bên trong thân nhân các chiến sỹ hồi hộp chờ đợi nhận thi thể người thân.

Máy bay quân sự rơi: Thi thể 4 chiến sĩ được đưa về nhà tang lễ - 1

Thân nhân các chiến sỹ chờ đợi nhận thi thể người thân.

Một số thân nhân các chiến sỹ tử nạn không giữ được bình tĩnh và khóc ngất khi thấy xe chở các thi thể các nạn nhân đến. Ngay sau đó nhà tang lễ đóng cửa và chỉ cho phép thân nhân các chiến sỹ ở bên trong.

Đại tá Trần Đức Thắng (chủ nhiệm chính trị Bệnh viện Quân y 175) cho biết đã tiếp nhận thi thể của bốn chiến sĩ và bảo quản. Nếu nhận dạng được thì cả bốn chiến sĩ sẽ được làm lễ tang theo quy định của Bộ quốc phòng và không nhận dạng được thì sẽ cho xét nghiệm ADN.  

Ông Lê Trọng Đồng, chú ruột của trung tá Lê Hồng Quân cho biết dang làm việc tại tỉnh Bình Dương. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, ông vội vàng lên nhà tang lễ để đón thi thể của cháu. Ông còn cho biết thêm, gia đình của chiến sĩ Quân đã nhận được thông tin và đang bắt xe vào TP.HCM để lo hậu sự. “Chú ấy là người hiền lành, dễ thương và rất hòa đồng. Chú ấy ra đi là một nỗi đau lớn của gia đình”, ông nói.

Em gái của anh Quân khóc lớn: “Anh nói với em là lên Sài Gòn làm việc, sao bây giờ lại nằm mãi thế này. Anh dậy nhanh, về với em. Nhanh lên. Còn có mấy ngày nữa là tết thôi mà anh ơi", lời của cô gái khiến những người có mặt không khỏi thắt lòng.

Được biết, người có thâm niên công tác lâu nhất trong bốn chiến sĩ hy sinh là Thượng tá Trần Văn Đức. Ông là chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917, đã có thâm niên 35 năm với hàng nghìn giờ bay.

Máy bay quân sự rơi: Thi thể 4 chiến sĩ được đưa về nhà tang lễ - 2

Máy bay quân sự rơi: Thi thể 4 chiến sĩ được đưa về nhà tang lễ - 3

 

Đoàn xe cứu thương đã đưa thi thể 4 chiến sỹ tử nạn trong vụ máy bay quân sự bị rơi đến nhà tang lễ.

Đến 15 giờ 30, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục bảo vệ và kiểm tra hiện trường. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là tổ bay phát hiện có sự cố nên tìm một bãi đất trống, xa khu vực đông dân cư để đáp.

Hiện các cơ quan chức năng đang làm các thủ tục theo quy định để an táng các nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hữu - Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN