Vụ lật xe ở Lào: Các nạn nhân đã được ra viện

3 nạn nhân tử vong trong vụ TNGT tại Lào đã được đưa về quê mai táng. Hầu hết các nạn nhân bị thương đến chiều qua (21/4) cũng đã ổn định sức khỏe và ra viện.

Trước đó, vào trưa ngày 20/4, xe du lịch chở gần 40 du khách ở Hà Nội và Sơn La đi tour du lịch Lào, khi đến địa phận của tỉnh Bolikhamxay cách Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) 50 km thì bị lật xe.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch huyện Khăm cợt, ông Thongsom Bavikham đã có mặt tại hiện trường chủ đạo xử lý vụ tai nạn, huy động lực lượng công an, quân sự và yêu cầu các cán bộ, bác sỹ của bệnh viện huyện Khăm cợt nhanh chóng tổ chức cấp cứu nạn nhân đưa về cơ sở y tế điều trị. Đồng thời thông báo với các đơn vị liên quan của Việt Nam, như bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cầu treo và Quân khu 4.

Ông Thongsom Bavikham cho biết, có 3 người tử vong, 26 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng. Đến 14h chiều qua (21/4), tất cả hành khách, trong đó cả người bị thương nặng đều đã được bàn giao cho phía Việt Nam.

3 nạn nhân thiệt mạng, gồm ông Nguyễn Hữu Chư (72 tuổi, trú tại Hà Nội); ông Nguyễn Hồng Kiểm (74 tuổi, trú tại Quảng Ninh); bà Phùng Thị Xuân Oanh (69 tuổi, trú tại Hà Nội).

Thiếu tá Trần Đức Hà, Trạm trưởng biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Đồn biên phòng Cửa Khầu Cầu Treo đã khẩn trương phối hợp với lực lượng chức năng của Lào xác minh danh tính các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương, khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Vụ lật xe ở Lào: Các nạn nhân đã được ra viện - 1

Các nạn nhân được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Văn Minh

Chiều tối 20/4, toàn bộ số người bị thương đã được đưa về Nghệ An và 3 nạn nhân thiệt mạng đã được đưa về quê mai táng. Thiếu tá Trần Đức Hà cho biết: “Sau khi tai nạn xảy ra, chúng tôi đã phối hợp với công an phía bạn để xác minh các nạn nhân trên xe, đồng thời phối hợp với đơn vị y tế cấp cứu tại chỗ. Sau đó chúng tôi đã tạo điều kiện cho các gia đình nạn nhân đi qua cửa khẩu, thuê xe đưa các nạn nhân về Việt Nam. Hiện tại một số nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Nghệ An”.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có người thiệt mạng và thăm hỏi tặng quà những người bị thương. Tỉnh Nghệ an đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh huy động tối đa đội ngũ y bác sĩ cũng như trang thiết bị để những người bị thương sớm ổn định sức khỏe.

Tối qua (21/4), trao đổi với PV, bác sĩ Tôn Thất Hậu, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, đến chiều qua, cơ bản sức khỏe của các nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm, 16 bệnh nhân đã được ra viện và được người thân đưa về nhà. Còn lại 5 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện, trong đó có một nạn nhân là bà Lò Thị Dăn ở Sơn La bị chấn thương ngực, dập phổi. Tuy nhiên, nạn nhân cũng đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Tôn Thất Hậu cho biết thêm: “Tất cả các bệnh nhân phần lớn sức khỏe đã ổn định, một số đã chuyển về Hà Nội từ chiều 21/4. Duy nhất còn bà Lò Thị Dăn bị chấn thương ngực và dập phổi, gãy nhiều xương sương, xương cánh tay đã được phẩu thuật dẫn lưu màng phổi hai bên, sau đó bệnh nhân tiếp tục thở máy và đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực, đang phải điều trị tại đây cho đến khi ổn định”.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra khi xe ô tô này lao xuống dốc vượt cầu Nậm Khiêu, cách thị trấn Lak Sao (Lào) khoảng 30 cây số và cách Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Việt Nam) khoảng 50 cây số. Đây là đoạn đường nguy hiểm thường xảy ra tai nạn, có nhiều khúc cua.

Hiện, chiếc xe gây tai nạn có biển số KB 2343 đã được đưa về doanh trại huyện đội Khăm cợt để tiếp tục xử lý theo pháp luật của Lào. Lái xe Lê Khắc Xuân đang bị các lực lượng chức năng phía Lào tạm giữ..,

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Linh - Ngọc Thiện - Quốc Khánh (VOV giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN