Vụ HS lớp 7 bị đánh: Hiệu trưởng đang chịu nhiều áp lực

Theo đồng nghiệp của thầy Phan Thanh Nguyên - Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng (TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), hiện thầy Nguyên đang chịu rất nhiều áp lực từ cộng đồng lẫn cuộc sống gia đình.

Ngay sau thông tin Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng có nguyện vọng xin từ chức, phóng viên đã có cuộc trao đổi với một người đồng nghiệp (xin giấu tên) lâu năm của thầy Nguyên để hiểu rõ hơn về quá trình công tác của thầy Nguyên tại ngôi trường này.

Đặc biệt, nhân vật mà phóng viên trao đổi chính là học sinh từng học lớp 7 do thầy Nguyên chủ nhiệm niên học 1996-1997 cũng tại Trường THCS Lý Tự Trọng (khi đó TP.Trà Vinh vẫn chỉ đang là thị xã). Trước đó, thầy Nguyên từng công tác ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Vụ HS lớp 7 bị đánh: Hiệu trưởng đang chịu nhiều áp lực - 1
Trường THCS Lý Tự Trọng, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Facebook

Người này cho biết, trong suốt nhiều năm học tập, làm việc cùng thầy Nguyên, từ một học trò cho tới một đồng nghiệp thì thầy Nguyên luôn thể hiện là một người thầy kỷ luật, nghiêm túc trong công việc, hòa đồng trong ứng xử.

Hiệu trưởng sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 7

Theo đồng nghiệp của thầy Nguyên, hiện thầy Nguyên đang chịu rất nhiều áp lực từ cộng đồng lẫn cuộc sống gia đình. Vì vậy, tạm thời thầy Nguyên không thể tiếp xúc nhiều với báo giới. Song được biết, các giáo viên trong trường và cả gia đình của các em học sinh liên quan vụ nữ sinh bị đánh đều mong muốn thầy tiếp tục ở lại trường để công tác, điều hành.

Theo chia sẻ của vị đồng nghiệp này, thầy Nguyên đã giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng từ tháng 7.2010 và sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 7 năm nay.

“Trong suốt thời gian công tác tại đây, thầy Nguyên điều hành rất tốt. Thật ra mà nói thì thầy rất thẳng tính, nhiều giáo viên trong trường từng bị thầy khiển trách thẳng thừng nhưng ai cũng hiểu để sửa sai và tốt dần lên”, đồng nghiệp của thầy Nguyên nói.

Bản thân người đồng nghiệp này cũng từng rất nhiều lần bị thầy Nguyên phê bình, có lần trước toàn hội đồng và cũng có lần chỉ nhắc nhở trực tiếp, như chậm trễ trong việc làm điểm, thu thập hồ sơ học sinh…

Cũng thông qua người đồng nghiệp này, được biết ngoài công việc tại nhà trường thì thầy Nguyên còn phải lo lắng nhiều việc của gia đình. Thầy Nguyên có 3 con gái: Con gái lớn đang học lớp 12 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, 2 con gái song sinh đang học tiểu học.

“Vợ thầy là giáo viên mẫu giáo, đi sớm về muộn, nên mọi việc đưa đón hai cháu song sinh đi học đều do một tay thầy Nguyên đảm trách”, vị đồng nghiệp chia sẻ.

Một số em học sinh vi phạm vẫn đang nghỉ học

Theo nguồn tin của Dân Việt, các em học sinh tham gia đánh bạn rất có thể sẽ bị xếp loại hạnh kiểm yếu học kỳ vừa qua. Trong trường hợp các em có biểu hiện tiến bộ vượt bậc trong quá trình học tập tại nhà trường thì có thể sẽ được xem xét lên hạnh kiểm trung bình, và hoàn toàn không có cơ hội để đạt hạnh kiểm khá.

Vụ HS lớp 7 bị đánh: Hiệu trưởng đang chịu nhiều áp lực - 2
Vụ việc nhóm học sinh đánh hội đồng một bạn nữ bằng ghế nhựa tại Trường THCS Lý Tự Trọng thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua (ảnh cắt từ clip).

Lớp trưởng Dương Thuý V, học sinh Nguyễn Thuỳ D (người quay clip) và Lâm Trần Bình T (người ném chồng ghế vào đầu bạn) sẽ trở lại trường vào ngày 23.3 sau một tuần bị đuổi học. Trong khi đó, một số em học sinh có tham gia đánh bạn (gia đình xin phép cho nghỉ học trong hai ngày 16-17.3) sẽ đi học lại vào ngày 18.3.

Bên cạnh đó, nguồn tin của Dân Việt còn cho hay: “Từ nay đến hết năm, các em học sinh này có thể sẽ không được ra chơi thoải mái như các bạn, mà phải trình diện với ban quản lý nhà trường để xem xét sự tiến bộ. Thậm chí trong 2 tháng hè, các em vẫn có thể phải chịu sự quản lý của nhà trường và địa phương”.

Ngày 17.3, Trường THCS Lý Tự Trọng cũng tổ chức một buổi họp giữa ban quản lý nhà trường và gia đình các em học sinh vi phạm. Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất thành lập một đội tư vấn tâm lý và sẽ sớm có quyết định chính thức khi chọn được giáo viên đảm trách.

Hiện thầy Phan Thanh Nguyên đang bị đình chỉ công tác 30 ngày. Trong thời gian thầy Nguyên bị đình chỉ, thầy Diệp Thanh Phong, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Trà Vinh sẽ tạm thời điều hành các hoạt động của nhà trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN