Vụ gây rối ở Bình Dương: Thêm 4 đối tượng lãnh án

Bốn đối tượng này bị đưa ra xét xử về các hành vi chống người thi hành công vụ hoặc hôi của.

Ngày 5/6, TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong 3 vụ án liên quan đến đợt gây rối ở Bình Dương.

Vụ án thứ nhất, bị cáo Hoàng Văn Xuyên (31 tuổi, quê Thanh Hóa, làm nghề buôn bán ve chai) bị tuyên phạt 20 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 13/5, Xuyên cùng với nhóm người quen đi xe tải theo dòng người tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Mục đích của Xuyên là lấy cắp tài sản của doanh nghiệp chất lên xe mang đi bán. Phát hiện xe tải của Xuyên có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, CSGT chặn lại kiểm tra. Lúc này Xuyên giật gậy của CSGT rồi hô hào, kích động đám đông tạo áp lực chống lại CSGT. Riêng về hành vi chiếm đoạt tài sản của Xuyên và đồng phạm sẽ được tách ra để điều tra, xét xử riêng.

Vụ gây rối ở Bình Dương: Thêm 4 đối tượng lãnh án - 1

Bị cáo Hoàng Văn Xuyên

Hai vụ án còn lại là 2 vụ lợi dụng tình hình rối loạn để “hôi của” doanh nghiệp. Tại phiên xử hôm nay, TAND thị xã Dĩ An tuyên 3 bị cáo trong 2 vụ án này từ 4-7 tháng tù giam do tài sản phạm tội không lớn.

Như vậy, đến nay đã có 6 trong số hàng trăm đối tượng tham gia đợt gây rối vừa qua ở Bình Dương lãnh án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
TQ đặt giàn khoan trái phép trên Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN