Vụ đá CSGT từ xe tải xuống đất: Lời khai của tài xế

Tại cơ quan điều tra, tài xế xe tải được cho là đạp văng CSGT từ xe tải xuống đất khai bị CSGT đánh trước nên sợ quá leo lên xe bỏ chạy.

Chiều 30.11, Công an quận 9, TPHCM cho biết đã tiếp nhận Nguyễn Bảo Toàn (SN 1978, quê tỉnh Bình Định) từ Công an phường Tân Phú để điều tra, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Vụ đá CSGT từ xe tải xuống đất: Lời khai của tài xế - 1

Tài xế Nguyễn Bảo Toàn khai nhận với công an sau vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Toàn khai, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, Toàn điều khiển xe ô tô tải lưu thông từ TPHCM để về Bình Định. Khi đang đi trên xa lộ Hà Nội (đoạn gần cầu vượt Thủ Đức) thì bị tổ CSGT đội Rạch Chiếc chặn lại, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Toàn dừng xe rồi xuất trình giấy tờ nhưng không đưa cho lực lượng làm nhiệm vụ mà lên xe tiếp tục bỏ đi.

Thượng úy Võ Văn Thoại dùng xe công vụ đuổi theo. Đến gần khu vực KDL Suối Tiên, thượng úy Thoại chặn được chiếc xe tải rồi thò tay rút chìa khóa. Giữa Toàn và thượng úy Thoại xảy ra giằng co làm điện thoại anh Thoại rơi xuống đường.

Thấy thượng úy Thoại leo lên xe tải ngồi, Toàn liền đi xuống nhặt điện thoại bị rơi đưa lại cho một CSGT khác.

Nhận được tin báo về vụ chống người thi hành công vụ, lực lượng công an liền có mặt, đưa Toàn về trụ sở lấy lời khai.

Vụ đá CSGT từ xe tải xuống đất: Lời khai của tài xế - 2

Bản tường trình của tài xế xảy ra giằng co với CSGT

Trong khi đó, theo thông tin từ CSGT thì Thoại đã tấn công khiến thượng úy Thoại rơi từ trên xe tải xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Toàn còn từ trên xe bước xuống đánh đập, đạp thượng úy Thoại khiến CSGT này phải nhập viên. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, Toàn đã bác bỏ thông tin trên và khẳng định, 2 người chỉ xảy ra giằng co.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN