Vụ clip đánh ghen: Triệu tập người quay clip

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã xác định được hai người quay video clip vụ chị P.T.B. bị hai mẹ con bà Lê Thị Tuyết đánh ghen, lột quần áo rồi tung lên mạng. Cơ quan điều tra đã triệu tập hai người này đến làm việc.

Theo nguồn tin của PV, hai nghi can là Hoàng Thị T. (28 tuổi, người quay clip) và Nguyễn T. (41 tuổi, người tung đoạn clip lên mạng), cả hai cùng ngụ khu phố 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.

Liên quan đến vụ việc trên, Thiếu tá Hà Minh Thắng - Đội trưởng Đội CSĐT tổng hợp Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết: “Hiện vẫn chưa thể xác định được đối tượng quay và đưa clip lên mạng. Tuy nhiên, khi phát hiện thì còn phải xem mục đích họ đưa đoạn video clip trên lên mạng nhằm mục đích gì. Từ đó cơ quan điều tra mới đưa ra hình thức xử lý cho phù hợp”.

Vụ clip đánh ghen: Triệu tập người quay clip - 1

Cảnh chị B. bị hành hạ, làm nhục và bị lột sạch quần áo (ảnh chụp trên clip)

Trao đổi với PV về việc vì sao chị B. sau khi bị hành hung, làm nhục đã đến công an tố cáo từ ngày 16/4 nhưng đến ngày 20/4, sau khi đoạn video clip được đưa lên mạng thì công an mới vào cuộc, theo Thiếu tá Thắng: “Ngay sáng 16/4, sau khi nhận được thông tin, Công an phường Phú Hòa đã xuống hiện trường xác minh, trực tiếp làm việc với Lê Thị Tuyết và Lê Đình Quý (con bà Tuyết). Ban đầu hai mẹ con không thừa nhận hành vi của mình, đến ngày 18/4, khi công an đưa ra chứng cứ thì bà Tuyết mới thừa nhận”.

Vụ clip đánh ghen: Triệu tập người quay clip - 2

Bà Lê Thị Tuyết

Thiếu tá Thắng nhận định hành vi của bà Tuyết có dấu hiệu làm nhục người khác nên công an đã bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ. Hiện Công an TP Thủ Dầu Một đang tiếp tục củng cố hồ sơ để chuyển sang VKSND cùng cấp phê duyệt quyết định khởi tố. Riêng Lê Đình Quý, do mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên sau khi làm việc, công an đã cho Quý được về nhà. Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, cơ quan điều tra sẽ có hướng xử Quý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lương (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN