Vụ chìm tàu: Ngư dân kể lại giây phút đối mặt với tử thần

Chiều tối qua, 13 thuyền viên tàu cá BTh 96984 (bị sóng đánh chìm hôm 8/7) được đưa vào bờ. Trong đêm, các tàu của hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, ngư dân vẫn tích cực tìm kiếm 6 thuyền viên còn lại.

Đầu giờ chiều 9/7, nghe tin tàu cứu nạn 09 BP11.19.01 của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đang trên đường đưa các ngư dân gặp nạn trở về, thân nhân của họ cùng hàng trăm người dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đổ ra cửa biển cảng cá Phan Thiết dõi mắt trông chờ. Cuối giờ chiều, dòng người lại đổ về cảng Phú Hài (Phan Thiết) khi nghe tin tàu cứu nạn sẽ về đây.  

Khoảng 17h50, đám đông chờ đợi ở cảng Phú Hài vỡ òa cảm xúc khi thấy ca nô của Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cập bến. Túc trực sẵn, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, y tế nhanh chóng chuyển 13 ngư dân lên xe cứu thương, đưa về Bệnh viện Phan Thiết. Đông đảo người nhà ngư dân có mặt tại bệnh viện, chờ vào thăm. Bước đầu, UBND tỉnh Bình Thuận hỗ trợ mỗi ngư dân gặp nạn 1 triệu đồng, Phòng LĐ-XH thành phố Phan Thiết hỗ trợ 1-1,5 triệu đồng/người.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết, đêm 8/7, sau khi nghe tin các ngư dân gặp nạn, đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương cứu hộ, cứu trợ. Tàu cứu nạn 09 BP11.19.01 lên đường lúc 22h30 và đến địa điểm tàu cá gặp nạn lúc 1h15 sáng 9/7. 

Vụ chìm tàu: Ngư dân kể lại giây phút đối mặt với tử thần - 1

Lực lượng cứu hộ đưa các ngư dân lên bờ. Ảnh: Mạnh Thắng

Theo Ban Phòng chống lụt bão và cứu nạn tỉnh Bình Thuận, đến 8h sáng 9/7, tàu cá 99155Ts của thuyền trưởng Nguyễn Sanh (SN 1982, trú tại phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết) vớt được 10 ngư dân. Tàu 09 BP11.19.01 tiếp nhận các ngư dân và tổ chức sơ cứu ban đầu. Đến 10h30 sáng qua, lực lượng cứu hộ cứu thêm được 3 ngư dân.

UBND tỉnh Bình Thuận đang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm 6 người còn mất tích, đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn hỗ trợ máy bay, tàu để mở rộng khu vực tìm kiếm. Đại tá Nguyễn Hữu Thao, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, cho biết, lực lượng tìm kiếm (gồm 1 tàu hải quân, 1 tàu cảnh sát biển, tàu cứu hộ Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhiều tàu của ngư dân) nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm. Lực lượng cứu hộ cũng thông báo cho các tàu khác biết để hỗ trợ.

Tại giường bệnh tối qua, ngư dân Trần Quốc Cường, 28 tuổi, ở phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, kể: Khoảng 17h ngày 8/7, tàu BTh 96984 (đi đánh bắt ở vùng biển Trường Sa) trở về đến vùng biển Kê Gà (Bình Thuận) thì bị sóng to nhấn chìm. 

“Sau nhiều lần bẻ lái tránh sóng, tàu bị lật úp. Một người bị phuy nước đập vào đầu bất tỉnh, hai người bị vướng vào lưới”, anh Cường nói. Có mặt bên ngoài phòng cấp cứu, chị Nguyễn Thị Kim Oanh nói rằng, chị cầu mong 6 ngư dân mất tích sớm trở về bình an như 4 người thân của chị (2 anh trai và 2 người chú).

Sáu ngư dân mất tích đều trú tại Phan Thiết, gồm: Nguyễn Văn Hai (SN 1963, trú tại phường Đức Thắng), Huỳnh Ngọc Trí (SN 1983, phường Phú Trinh), Võ Đình Hợi (SN 1972, phường Bình Hưng), Ngô Minh Tuấn (SN 1979, phường Phú Hài), Nguyễn Văn Thảo (SN 1972, phường Phú Tài) và Trần Thanh Phong (SN 1960, phường Phú Tài).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Thắng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN