Vụ chìm phà Hàn Quốc: Bắt thuyền trưởng

Hãng tin Yonhap đưa tin, thuyền trưởng của phà Sewol chìm ngày 16/4 đã bị cảnh sát bắt giữ, trong khi các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người sống sót khi 268 hành khách vẫn đang mất tích.

Các nhà chức trách địa phương đã ra lệnh bắt giữ thuyền trưởng Lee Joon-seok và một thành viên thủy thủ đoàn khác của phà Sewol vì không hỗ trợ hành khách tại thời điểm xảy ra tai nạn. Thuyền trưởng Lee đang đối mặt với 5 tội danh, trong đó tội nghiêm trọng nhất là lơ đễnh khi làm nhiệm vụ và vi phạm luật hàng hải.

Hôm qua (17/4), các nhân viên điều tra tiết lộ, thuyền trưởng đã không điều khiến bánh lái của phà Sewol tại thời điểm xảy ra tai nạn và trao bánh lái cho thuyền phó thứ 3. Trước đó, thuyền trưởng Lee xuất hiện trên truyền hình để gửi thông điệp tới gia đình của các nạn nhân trong thảm họa.

“Tôi thực sự lấy làm tiếc và vô cùng hổ thẹn. Tôi không biết nói gì vào lúc này”, thuyền trưởng Lee nói.

Vụ chìm phà Hàn Quốc: Bắt thuyền trưởng - 1

Thuyền trưởng Lee Joon-seok bị cảnh sát bắt giữ.

Phà Sewol bị chìm khi đang từ Incheon tới hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju ở miền Nam Hàn Quốc. Phà chở theo 400 người tại thời điểm gặp nạn, trong đó 28 người được xác nhận tử vong và 179 người khác được cứu sống.

Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 268 người mất tích, nhưng hoạt động tìm kiếm đang bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết xấu. Hơn 500 thợ lặn đã được huy động để tìm kiếm hành khách với hy vọng mong manh họ có thể vẫn sống nhờ những túi khí dưới nước.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ, nhưng các nhà điều tra nghi ngờ phà có thể đâm vào một mỏm đá hoặc đổi hướng bất ngờ, khiến nó bị lật và chìm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Chìm phà ở Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN