Vụ chạy thận 8 người chết: Cách chức Giám đốc BV Hoà Bình 1 năm

Cuối giờ chiều ngày 9-8, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã công bố quyết định thi hành kỉ luật hình thức cách chức 1 năm đối với ông Trương Quý Dương, Giám đốc BV tỉnh Hòa Bình, sau tai biến nghiêm trọng khiến 8 người chạy thận tử vong.

Vụ chạy thận 8 người chết: Cách chức Giám đốc BV Hoà Bình 1 năm - 1

Đại diện Sở Y tế công bố quyết định cách chức giám đốc BV với ông Trương Quý Dương - Ảnh: ĐP

Quyết định cách chức Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hoà Bình được ban hành theo Thông báo số 300/TB-UBND ngày 8-8 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hoà Bình về việc xử lý cán bộ lãnh đạo sau sự cố y khoa nghiêm trọng tại BV tỉnh ngày 29-5 vừa qua và đề nghị của Hội đồng kỷ luật và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế ngày 21-7.

Theo đó, ông Trương Quý Dương bị thi hành kỉ luật hình thức cách chức Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình vì không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng trong sự cố y khoa tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29-5 làm 8 bệnh nhân tử vong. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày 9-8-2017 đến hết ngày 9-8-2018.

Quyết định cách chức ông Trương Quý Dương được công bố trước toàn thể cán bộ chủ chốt BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình lúc 16 giờ 30 ngày 9-8. Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cũng công bố quyết định giao ông Quách Thiên Tường, Phó Giám Đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, phụ trách điều hành BV.

Trước đó, Hội đồng kỷ luật đã đề xuất việc cách chức đối với ông Trương Quý Dương và tiến hành lấy ý kiến các thành viên hội đồng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, cả 5 thành viên đều nhất trí với hình thức kỷ luật này. Theo điều tra, với vai trò người đứng đầu, ông Dương là người trực tiếp ký kết các hợp đồng với đối tác, liên quan đến hoạt động chạy thận của bệnh nhân.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 8 giờ ngày 29-5, tại đơn nguyên Thận nhân tạo, BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bất ngờ xuất hiện triệu chứng của sốc phản vệ. Sự cố nghiêm trọng này đã khiến 8 bệnh nhân tử vong. 10 bệnh nhân nhẹ hơn may mắn được cứu sống. Hiện sức khoẻ những bệnh nhân này đã ổn định như trước thời điểm xảy ra sự cố.

Trao đổi với phóng viên về việc cách chức ông Dương trong vòng 1 năm, đại diện Sở Y tế cho biết trong thời này, ông Dương sẽ làm việc theo sự phân công của ông Quách Thiên Tường. Sau khi hết 1 năm, nếu quá trình công an điều tra không có sai phạm, ông Dương sẽ làm nhân viên bình thường, phấn đấu lại từ đầu.

Hòa Bình nói gì về “quan lộ” của Giám đốc bệnh viện tỉnh?

Từ vụ 8 bệnh nhân tử vong trong quá trình chạy thận xảy ra ngày 29/5 tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, ngày 6/6, PV đã có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Thu (Người lao động)
Sốc phản vệ tập thể, nhiều người tử vong Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN