Vụ cháy 8 người tử vong: Nhà xưởng thiết kế kiểu “lô cốt”

Xưởng sản xuất bánh kẹo được quây kín bằng các tấm tôn, hai bên hông là nhà cao tầng bao quanh kín mít.

Clip: Xưởng sản xuất bánh kẹo không có lối thoát hiểm ở phía sau

Theo báo cáo của UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội), vụ cháy xảy ra lúc 10h30 sáng 29/7, tại xưởng sản xuất bánh kẹo socola thôn Chiến, xã Đức Thượng. Sau cháy, 8 người tử vong do mắc kẹt trong xưởng, 2 người bị thương.

Nguyên nhân do xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp nên gây cháy. Xưởng bị cháy có diện tích khoảng 170m2 do anh Trần Văn Được (SN 1992), quê quán tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội) làm chủ.

Vụ cháy 8 người tử vong: Nhà xưởng thiết kế kiểu “lô cốt” - 1

Xưởng sản xuất bánh kẹo chỉ có 1 lối ra duy nhất là phía cửa trước.

Ghi nhận của phóng viên, đến tối 29/7, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Khu xưởng sản xuất bánh kẹo nằm ngay Quốc lộ 32, được quây kín bằng các tấm tôn. Hai bên hông xưởng là các nhà cao tầng. Phía trước xưởng là cửa sắt vững chắc, bịt kín.

Đặc biệt, tại khu xưởng này chỉ có một cửa ra vào phía trước. Phía sau khu xưởng không có lối thoát hiểm, chỉ có một ô vuông nhỏ rộng khoảng 20cm.

Vụ cháy 8 người tử vong: Nhà xưởng thiết kế kiểu “lô cốt” - 2

Phía sau của khu xưởng không có lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy phải đập tường để đưa vòi vào dập lửa, cứu người.

“Khu nhà xưởng này thiết kế không khác gì một cái lô cốt, xung quanh bịt kín mít. Thêm nữa, khi xảy ra cháy, người dân không có lối nào thoát ra ngoài cửa phía trước. Nếu khu xưởng xảy cháy có cửa thoát hiểm phía sau thì có thể nhiều người sẽ không gặp nạn”, anh Bùi Anh Quân, 17 tuổi, người dân ở gần khu vực nói.

Theo anh Quân, thời điểm xảy ra cháy, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy phải dùng búa đập tường phía sau xưởng để đưa vòi nước vào bên trong dập lửa, cứu người. Phía trên khu xưởng quây kín bằng tấm tôn nên sức nóng lâu, lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ mới khống chế được đám cháy.

Vụ cháy 8 người tử vong: Nhà xưởng thiết kế kiểu “lô cốt” - 3

Phía trên của khu xưởng lợp bằng mái tôn kín mít, hai bên hong là các tòa nhà cao tầng vây quanh.

Ông Nguyễn Tiến Nam, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 13 cho biết thêm, chỉ 4 phút sau khi nhận thông tin, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do chất cháy chủ yếu là xốp, nilon, các vật liệu bảo ôn nên tốc độ cháy rất nhanh. Thêm nữa, khi xảy ra cháy, khung thép giữa của xưởng sập võng xuống nên nhiều người không thể thoát ra ngoài.

“Xưởng sản xuất nơi xảy cháy chỉ có 1 lối thoát duy nhất, lại được làm bằng khung thép, mái tôn nên khi xảy cháy đã sập rất nhanh và gây ra hậu quả lớn. Các hộ vừa kinh doanh, nhất là chủ của các khu xưởng phải lưu ý xây dựng các lối thoát hiểm ở khu xưởng, không  để nhiều đồ đạc, hàng hóa tại các nơi có thể thoát ra ngoài khi có sự cố”, Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết.

Vụ cháy 8 người chết: Xót xa trước cái chết của 4 thanh niên cùng một xã

Trong tổng số 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức (Hà Nội) thì có 4 nạn nhân là người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức –Việt Linh ([Tên nguồn])
Cháy xưởng bánh kẹo, 8 người chết ở Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN