Vụ 2 bé gái mất tích: Khả năng bắt cóc tống tiền khó xảy ra?

Lãnh đạo Công an xã Khai Thái cho biết, cơ quan điều tra xác minh nhiều thông tin cho rằng, có người chở hai cháu Trang đi nhưng chưa có căn cứ.

Vụ 2 bé gái mất tích: Khả năng bắt cóc tống tiền khó xảy ra? - 1

Cháu Nguyễn Thị Trang và cháu Tạ Thu Trang (ảnh phải) mất tích gần 3 ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Dùng lưới tìm cháu bé dưới ao

Như đã thông tin, hai bé gái Nguyễn Thị Trang (9 tuổi) và em họ là Tạ Thu Trang (10 tuổi), cùng ở thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi nhà chiều tối ngày 14.5.

Trao đổi nhanh với PV trưa 17.5, đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, công an thành phố đang tích cực xác minh vụ việc.

Trong khi đó, ông Đàm Quốc Thịnh, Trưởng Công an xã Khai Thái cho biết, sáng nay (17.5), công an huyện Phú Xuyên và Công an TP. Hà Nội đã về thông Vĩnh Trung để tiếp tục xác minh, tìm kiếm cháu bé.

Lực lượng công an xã phối hợp với gia đình tìm kiếm ở một số ao chuông gần nhà 2 bé gái, thậm chí dùng lưới để quét nhưng chưa có kết quả.

Về phía gia đình, chị Nguyễn Thị Phương (35 tuổi, mẹ của cháu Tạ Thu Trang) và chị Trần Thị Dung (43 tuổi, mẹ cháu Nguyễn Thị Trang) cho biết, sáng 17.5 công an tiếp tục về làm việc nhưng gia đình chưa có thêm thông tin gì về tung tích 2 cháu Trang. Sự việc khiến gia đình 2 chị vô cùng hoang mang, lo lắng.

“Tôi và các chị của Trang nhớ cháu lắm, mỗi ngày tôi làm được 70-80 nghìn nhưng cũng đủ cho bốn mẹ con (chị Dung có 3 cô con gái –PV) sinh hoạt. Hy vọng chính quyền và các chú giúp đỡ để đưa Trang về, tôi và các cháu cảm ơn các chú”, chị Dung nghẹn ngào.

Khả năng bắt cóc tống tiền khó xảy ra?

Trao đổi với PV về sự việc mất tích của hai bé gái tên Trang, ông Đàm Quốc Thịnh cho biết: Khoảng 21 giờ ngày 14.5, công an xã nhận được tin báo từ gia đình, hai cháu Trang mất tích sau khi rời khỏi nhà từ 17h30.

Ngay sau đó, công an xã Khai Thái đã rà soát, tìm kiếm các quán internet và khu vực xung quanh, đồng thời phát thông tin tìm hai cháu trên hệ thông truyền thanh nhưng không thấy.

Ông Thịnh Khai cho biết thêm: Ngay trong tối 14.5, công an xã nhận được thông tin, có người nhìn thấy cháu T.T.P.A (SN 2003, ở thôn Vĩnh Trung) chở 2 cháu Trang trước khi mất tích. Tuy nhiên, cháu P.A cho biết, cả buổi chiều ngày 14.5, cháu sang nhà bà ngoại ở xã Tri Thủy và bác gái ở Vĩnh Thượng chơi, không gặp hai bé Trang. Qua xác minh, lời khai của P.A thì khớp với lời các nhân chứng nơi P.A khai đã đến.

Vụ 2 bé gái mất tích: Khả năng bắt cóc tống tiền khó xảy ra? - 2

Ông Nguyễn Văn Chung – Phó Trưởng Công an xã Khai Thái

Ông Nguyễn Văn Chung – Phó trưởng Công an xã Khai Thái cho biết thêm, ngày 15.5, Công an xã Khai Thái cùng Công an huyện Phú Xuyên đã xác minh thông tin cho rằng, có 2 người chở hai bé Trang đi. Tuy nhiên, qua xác minh, công an chưa tìm thấy căn cứ cho thấy thông tin trên là sự thật.

“Gia đình báo với chúng tôi, hai cháu bị ô tô đưa đi nhưng xã và huyện xác minh làm rõ, thông tin này gia đình nghe từ thầy bói. Ông thầy bói nói, có 2 người đưa cháu tới gốc đa ở đầu thôn Vĩnh Thượng rồi có 1 ô tô đón đi”, ông Chungnói.

Đánh giá về vụ mất tích bí ẩn của hai cháu Trang, ông Thịnh và ông Chung đều nhận định, khả năng hai bé gái bị bắt cóc tống tiền khó xảy ra.

“Gia đình chị Dung nhà rất nghèo, chồng thì mất vì tai nạn giao thông. Vợ chồng chị Phương cũng khó khăn nên khả năng bắt có tống tiền có thể loại trừ.

Qua xác minh từ gia đình,nhà trường, các cháu đều rất ngoan, không có biểu hiện gì bất thường. Khi đi Tạ Trang còn xin phép mẹ”, ông Chung cho biết.

Hiện lực lượng chức năng TP. Hà Nội vẫn đang tích cực tìm kiếm hai bé Trang và làm rõ nguyên nhân mất tích.

Hai cháu bé mặc quần áo cọc tay khi rời khỏi nhà

Chị Nguyễn Thị Phương mô tả, trước khi mất tích, bé Tạ Thu Trang mặc áo sát nách màu trắng, phía trước có bông hoa, quần màu trắng có hoa văn màu tím, trên tay đeo vòng bạc, đi dép tông màu vàng.

Trong khi chị Dung cho biết, bé Nguyễn Thị Trang mặc áo vàng (như ảnh trên) trên áo có chữ “sầm sơn”, quần màu hồng, đi dép quai màu xanh, trên trán bé có một vết sẹo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN