Vỡ ống nước sông Đà, dân Thủ đô xách nước như thời bao cấp

Sau nhiều ngày mất nước sinh hoạt, rất nhiều hộ dân trên phố Hoàng Văn Thái (Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) phải xếp hàng lấy nước từ xe bồn của công ty nước sạch để phục vụ sinh hoạt.

Vỡ ống nước sông Đà, dân Thủ đô xách nước như thời bao cấp - 1

Người dân ngõ 193 đường Hoàng Văn Thái lỉnh kỉnh xô chậu đi hứng nước.

Mặc dù sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà lần thứ 18 đã được khắc phục tạm thời nhưng do áp lực bơm nước trên toàn hệ thống phải giảm để đảm bảo an toàn đường ống nên những hộ dân trên phố Hoàng Văn Thái (phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn đang trong tình trạng mất nước.

Chiều 18/7, tại khu vực ngõ 193 đường Hoàng Văn Thái (phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), hàng chục hộ dân cư phải xếp hàng mang theo lỉnh kỉnh xô chậu, nồi niêu để chờ lấy nước từ xe bồn của Công ty nước sạch.

Nhiều hộ dân sống trong con ngõ này cho biết, tình trạng mất nước đã xảy ra hơn 1 tuần nay khiến cuộc sống của người dân vô cùng khổ sở vì thời tiết nắng nóng kéo dài.

Vỡ ống nước sông Đà, dân Thủ đô xách nước như thời bao cấp - 2

Tình trạng mất nước ở con ngõ này đã xảy ra hơn 1 tuần nay.

Ông Cẩn (ngõ 193 Hoàng Văn Thái, Hà Nội) cho biết: “Khu vực này mất nước 9 ngày rồi, những ngày đầu còn có nước dự trữ, từ hôm thứ 7 đến giờ hết sạch nước thì may có xe bồn của công ty nước đến cung cấp cho bà con nên cũng đủ nước sinh hoạt tối thiểu.”

Chị Hòa (ngõ 193 Hoàng Văn Thái) cho biết: “Thời tiết nắng nóng lại bị cắt nước khiến cuộc sống của những hộ dân ở đây hoàn toàn bị đảo lộn, việc tắm giặt, sinh hoạt mấy ngày nay tôi đều phải đi nhờ nhà họ hàng, bạn bè.”

Theo ghi nhận của PV, người dân sống tại ngõ 193 phố Hoàng Văn Thái là khu vực cuối nguồn nước nên trong nhiều ngày tới tình trạng người dân xách xô hứng nước như thời bao cấp sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Vỡ ống nước sông Đà, dân Thủ đô xách nước như thời bao cấp - 3

Do ảnh hưởng của việc mất nước kéo dài, hầu hết các hộ dân tại đây phải đi tắm, giặt nhờ.

Vỡ ống nước sông Đà, dân Thủ đô xách nước như thời bao cấp - 4

Người dân mang cả xe đạp để lấy nước được nhanh hơn.

Vỡ ống nước sông Đà, dân Thủ đô xách nước như thời bao cấp - 5

Nhiều gia đình phải mua thêm xô, chậu để tích trữ nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN