Viên đạn nào đoạt mạng ngư dân trên tàu cá ở Trường Sa?

Đến khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 1.12, việc khám nghiệm tử thi của ngư dân Trương Đình Bảy (sinh 1970), ở thôn An Hải, xã Bình Châu, Bình Sơn ở tại cảng Sa Kỳ (cùng xã) đã hoàn tất.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, trên thi thể ngư dân Bảy bị 3 vết thương do đạn gây ra. Trong đó, vết đạn bắn vào phần ức là nguyên nhân chính gây tử vong cho ông Bảy.

Riêng về việc nhóm người lạ đã sử dụng loại súng gì để bắn ông Bảy, một số cán bộ chuyên môn nhận định: "Với vỏ đạn còn sót trên tàu cá mà ngư dân cung cấp, nhiều khả năng do loại súng AR 15 bắn ra. Tuy nhiên, cần phải có sự kiểm tra và giám định cụ thể mới có thể có kết luận chính xác được".

Lời nhận định sơ bộ này trùng khớp với nhận định của một số cán bộ quân khí đã bày tỏ trước đó. 

Viên đạn nào đoạt mạng ngư dân trên tàu cá ở Trường Sa? - 1

Người dân theo dõi việc khám tử thi ngư dân Bảy (ảnh to) và 1 vỏ đạn mà nhóm người lạ đã bắn còn sót lại

Như đã đưa tin, ngày 27.11, người thân của ngư dân đi trên tàu cá mang số hiệu QNg 95861 Ts trình báo với chính quyền địa phương: Tối 26.11, khi 12/14 thuyền viên cùng đi trên tàu cá mang số hiệu QNg 95861 Ts, do ông Bùi Văn Cu, ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng xuống ca nô đi lặn bắt cá, trên tàu chỉ còn lại thuyền trưởng Cu và ông Trương Đình Bảy (sinh 1970), ở thôn An Hải, xã Bình Châu, cùng huyện thì bất ngờ bị một tàu nước ngoài áp sát. Sau đó, một nhóm người cầm súng nhảy sang khống chế, rồi bắn chết ông Bảy.

Đến khoảng 5 giờ ngày 1.12, chiếc tàu cá chở thi thể của ngư dân Bảy đã cập bến Tịnh Kỳ, T.p Quảng Ngãi; sau đó được chuyển sang neo đậu tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Được biết chiếc tàu QNg 95861 Ts xuất bến Sa Kỳ ra Trường Sa vào ngày 21.11 để hành nghề lặn, cùng đi có tất cả 14 ngư dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Xuân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN