Vì sao đặc nhiệm Mỹ không cứu nữ con tin từ tay IS?

Tờ Foreign Policy hé lộ thông tin vì sao đặc nhiệm Mỹ không tổ chức chiến dịch giải cứu cô gái Kayla Mueller từ tay phiến quân IS như đã từng làm với các con tin khác.

Ngày 7/2, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố rằng Kayla Mueller, nữ con tin người Mỹ duy nhất trong tay chúng, đã thiệt mạng vì các cuộc không kích của Jordan sau hơn một năm trời bị IS giam giữ.

Kayla Mueller bị IS bắt làm con tin tại thành phố Aleppo (Syria) năm 2013 khi cô tới đây thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo cao cả đối với những người dân bị mắc kẹt trong vùng chiến sự. Trước đây, danh tính của cô đã được Mỹ giữ bí mật để đảm bảo an toàn cho cô.

Là một nhân viên cứu trợ, Mueller đã từng tình nguyện tham gia các nhóm nhân đạo hoạt động ở Ấn Độ, Israel và Palestine. Cô bị phiến quân IS bắt cóc vào ngày 4/8/2013 khi đang trên đường trở về từ một bệnh viện ở Aleppo.

Vì sao đặc nhiệm Mỹ không cứu nữ con tin từ tay IS? - 1
IS tuyên bố nữ con tin Kayla Mueller đã thiệt mạng trong một cuộc không kích

Việc IS tuyên bố Mueller đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Jordan đã làm dư luận dấy lên câu hỏi tại sao đặc nhiệm Mỹ không tổ chức một chiến dịch đột kích giải cứu như những gì họ đã từng làm để tìm cách cứu các con tin Mỹ trước đây trong tay IS.

Tuy nhiên, đến ngày 8/2, tờ Foreign Policy đã lý giải vì sao đặc nhiệm Mỹ không thực hiện chiến dịch giải cứu này, đó là vì bố mẹ của Mueller đã không đồng ý cho thực hiện chiến dịch mà muốn con mình được thả tự do thông qua đàm phán.

Theo tờ Foreign Policy, trước yêu cầu của bố mẹ Mueller, họ đã phải hủy bỏ kế hoạch giải cứu con tin 26 tuổi này trước khi trình lên cho Tổng thống Barack Obama phê duyệt. Bố mẹ Mueller cho rằng chiến dịch đột kích táo bạo như vậy là “quá mạo hiểm”.

Nếu tuyên bố trên của IS được xác nhận, Mueller là con tin người Mỹ thứ tư thiệt mạng khi đang nằm trong tay phiến quân IS. Ba con tin khác là nhà báo James Foley, nhà báo Steven Sotloff và nhân viên cứu trợ Peter Kassig đều bị IS chặt đầu.

Hôm thứ Sáu, bố mẹ của Mueller đã tuyên bố rằng mặc dù rất quan ngại về thông tin do IS đưa ra liên quan đến số phận của cô, song họ hy vọng rằng con gái mình vẫn đang còn sống.

Tuyên bố của bố mẹ Mueller gửi phiến quân IS nhấn mạnh: “Các người nói rằng sẽ đối đãi với Kayla như khách, và sự an toàn, mạnh khỏe của nó là trách nhiệm của các người”.

Vì sao đặc nhiệm Mỹ không cứu nữ con tin từ tay IS? - 2
Đặc nhiệm Mỹ đã phải hủy bỏ kế hoạch giải cứu Mueller ngay từ đầu. Ảnh minh họa

Thông tin do IS đưa ra cho hay Mueller bị trúng bom và thiệt mạng khi đang bị giam giữ tại sào huyệt Raqqa của phiến quân trong một cuộc không kích kéo dài hơn một giờ. IS cũng công bố những bức ảnh chụp một tòa nhà ba tầng bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ đánh bom, những không có bức ảnh nào chụp Mueller.

Trong khi đó, Jordan cũng lên tiếng bác bỏ thông tin do IS đưa ra và cho rằng đây chỉ là một chiêu trò tuyên truyền “bẩn thỉu” của IS. Người phát ngôn chính phủ Jordan Mohammed al-Momani nói: “Làm sao chúng có thể nhận biết được chiến đấu cơ Jordan bay tít trên bầu trời? Một phụ nữ Mỹ làm gì trong kho vũ khí của IS?”

Ông Momani nói tiếp: “Đây chỉ là trò tuyên truyền của IS. Chúng đã nói dối về số phận viên phi công của chúng tôi và tìm cách đàm phán, rằng anh ấy vẫn còn sống trong khi chúng đã sát hại anh ta nhiều tuần trước đó”.

Các quan chức Mỹ cho hay họ vẫn đang tìm cách xác minh thông tin do IS đưa ra, tuy nhiên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố đến nay họ vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ tuyên bố của IS là xác thực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN