Dòng người ken đặc, chôn chân vì cấm đường trung tâm TP.HCM

Hàng trăm công an, cảnh sát, thanh niên xung phong, dân phòng được huy động chốt trực tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM để phân luồng và điều tiết giao thông phục vụ diễn tập kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiều 24.4, lực lượng chức năng TP.HCM bắt đầu lập rào chắn không cho các phương tiện giao thông vào khu vực vành đai trung tâm TP để phục vụ diễn tập, mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngay sau khi rào chắn được dựng lên, giao thông các tuyến đường trở nên khó khăn, ùn tắc do vào giờ tan tầm.

Dòng người ken đặc, chôn chân vì cấm đường trung tâm TP.HCM - 1

Khu vực diễn ra lễ kỷ niệm được giới hạn bởi vành đai gồm các tuyến đường như: Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh  - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai. Tại các giao lộ tuyến đường vành đai nhiều chốt trực được bố trí để hướng dẫn việc lưu thông.

Ghi nhận các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm… giao thông lưu thông khá khó khăn, phương tiện xếp thành hàng dài, chen chúc nhau. Lực lượng chức năng phải rất vất vả để điều tiết, phân luồng giao thông.

Nhiều người do không biết cấm đường nên di chuyển vào khu vực trung tâm. Tại đây, các chiến sĩ công an giải thích khu vực đang được phong tỏa và hướng dẫn đi hướng khác.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TPHCM cho biết, trong các ngày diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Phòng sẽ tăng cường quân số tại 31 chốt cô lập làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, không để các phương tiện lưu thông ngược chiều hoặc đi thẳng vào các chốt cô lập, không để phương tiện dừng đậu trước hàng rào gây ùn tắc giao thông. Ngoài ra, PC67 còn bố trí thêm các chốt khác để phân luồng giao thông.

Dòng người ken đặc, chôn chân vì cấm đường trung tâm TP.HCM - 2
 
Dòng người ken đặc, chôn chân vì cấm đường trung tâm TP.HCM - 3
Ngay sau khi rào chắn khu vực trung tâm được dựng lên, giao thông trên các tuyến đường trở nên khó khăn, ùn tắc do vào giờ tan tầm.

 

Dòng người ken đặc, chôn chân vì cấm đường trung tâm TP.HCM - 4
 
Dòng người ken đặc, chôn chân vì cấm đường trung tâm TP.HCM - 5
Ùn tắc xảy ra khu vực vành đai trung tâm.

 

Dòng người ken đặc, chôn chân vì cấm đường trung tâm TP.HCM - 6 Tại các giao lộ tuyến đường vành đai nhiều chốt trực được bố trí để hướng dẫn lưu thông

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN