Uẩn khúc vụ lập bàn thờ trước nhà con nợ

Do đang nợ khắp nơi, lại sắp bị ngân hàng “xiết nhà” nên buộc lòng bà Liễu phải dùng “chiêu độc” để đòi tiền con nợ của mình.

Liên quan đến vụ bà Nguyễn Thị Liễu (ngụ Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) lập bàn thờ cúng, tụng kinh gõ mõ ngay trước căn biệt thự của bà Lê Thị H. (quốc lộ 13, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để gây áp lực đòi món nợ 5,5 tỷ đồng, ngày 3/1, bà Liễu cho biết bà hành động như trên vì cũng đang mang một món nợ rất lớn. Cụ thể bà Liễu đang nợ khoảng 10 tỷ đồng của 2 ngân hàng và hàng chục bạn hàng, nhà vườn từng buôn bán hạt tiêu với bà.

Theo thông báo của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín gửi cho bà Liễu vào ngày 8/12/2013, trong vòng 30 ngày (tức đến ngày 8/1/2014) ngân hàng sẽ khởi kiện, đồng thời niêm phong nhằm phát mãi tài sản đảm bảo bao gồm nhà và đất của bà Liễu đang ở tại huyện Lộc Ninh .

Uẩn khúc vụ lập bàn thờ trước nhà con nợ - 1

Hiện bà Liễu và người thân vẫn sống trên chiếc xe tải án ngữ trước nhà bà H. để đòi 5,5 tỷ đồng

Bà Liễu cho biết một ngân hàng khác cũng sắp “xiết” căn nhà của mẹ ruột của bà ở Bình Dương. Đây là căn nhà bà Liễu đã vận động mẹ thế chấp vay lấy tiền đưa cho bà Liễu thanh toán một phần nợ nần cho đối tác mua bán nông sản.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều năm qua bà Liễu thu mua hạt tiêu từ nhà vườn và đối tác rồi bán lại cho bà H. xuất khẩu. Do trục trặc trong kinh doanh, bà H. không thể thanh toán đủ tiền hàng cho bà Liễu. Cụ thể bà H. xác nhận nợ khoảng 5,5 tỷ đồng của bà Liễu và hẹn đến mùa tiêu năm 2014 sẽ trả. Do bị các con nợ thúc ép nên bà Liễu thúc ép lại bà H. Sau nhiều lần nhắn tin, gặp bà H. để đòi nợ không được từ ngày 19/12/2013, bà Liễu, bắt đầu ăn ngủ ngay trước biệt thự của bà H. để đòi tiền.

Công an huyện Bến Cát xác nhận việc giải quyết vụ nợ nần giữa bà Liễu và bà Hạnh thuộc thẩm quyền của TAND huyện Bến Cát. Bà Liễu cho rằng bà H. đang nợ nhiều chỗ nên mình có kiện ra tòa, đòi tiền theo đường chính thống là vô ích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN