Tỷ phú Mỹ dính bê bối ngay sau khi tuyên bố tranh cử

Ông trùm bất động sản, tỷ phú nổi tiếng Donald Trump đã vấp cú đầu tiên trên đường đua vào Nhà Trắng khi bị tố sử dụng ca khúc “Rockin' In The Free World” mà không xin phép trong sự kiện công bố chiến dịch tranh cử chức tổng thống Mỹ năm 2016 hôm qua 16.6.

Cụ thể, ngày 16.6, đứng trên sân khấu phía trước tòa nhà chọc trời mang tên mình tại thành phố New York trong giai điệu sôi động và mạnh mẽ của ca khúc “Rockin' In The Free World", ông trùm Donald Trump đã hùng hồn tuyên bố sẽ chính thức chạy đua vào vào Nhà Trắng.

"Tôi sẽ là vị tổng thống vĩ đại nhất mà Chúa từng tạo ra”, ông trùm bất động sản Mỹ nhấn mạnh.
Tỷ phú Mỹ dính bê bối ngay sau khi tuyên bố tranh cử - 1
Tỷ phú Donald Trump

Tuy nhiên, ngay sau đó, ca sĩ Neil Young, tác giả của ca khúc Rockin' In The Free World đã lên tiếng tố cáo ông trùm Donald Trump sử dụng bài hát của mình mà không xin phép.

"(Ông) Donald Trump không được phép sử dụng bài hát "Rockin' In The Free World” trong buổi tuyên bố ra tranh cử chức tổng thống Mỹ của ông ấy", quản lý của ca sĩ Neil Young tên là Elliot Roberts nhấn mạnh.

Theo người quản lý này, nam ca sĩ Neil Young là "một công dân Canada ủng hộ đối thủ của ông trùm Trump là ứng viên Bernie Sanders trong cuộc đua giành chức tổng thống Mỹ".

Ứng viên Sanders đang nỗ lực để đánh bại bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng kiêm cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ để giành được sự đề cử của đảng Dân chủ, ra tranh cử chức tổng thống Mỹ. Trong khi đó, ôngTrump là ứng viên của Đảng Cộng hòa.

Ngay sau đó, đáp trả các cáo buộc từ phía Neil Young, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của tỷ phú Trump tuyên bố, họ đã làm các thủ tục đầy đủ để đảm bảo có quyền sử dụng ca khúc trên.

"Đội ngũ giúp ứng cử viên Trump tranh cử đã thương lượng và đạt được thỏa thuận với ASCAP (Hiệp hội các nhà xuất bản, nhà văn, nhà soạn nhạc Mỹ) để có quyền sử dụng hợp pháp bản ghi âm ca khúc Rockin’ in the Free World của Neil Young trong sự kiện hôm 16.6.

Tuy nhiên, sau này chúng tôi sẽ không sử dụng ca khúc này nữa. Có rất nhiều ca khúc để lựa chọn. Bất chấp quan điểm chính trị khác nhau, ứng cử viên Trump vẫn rất thích nghe nhạc của Neil", tạp chí Variety dẫn lời phát ngôn viên.

Ông trùm Trump không phải là ứng viên tổng thống đầu tiên bị chỉ trích vì sử dụng các ca khúc trong chiến dịch tranh cử mà không xin phép tác giả. Thượng nghị sĩ Marco Rubio cũng bị "cặp bài trùng" Axwell và Ingrosso của Thụy Điển tố cáo sử dụng không xin phép ca khúc "Something New" của họ. Ứng viên Mitt Romney cũng từng dính cáo buộc tương tự tới 3 lần trong suốt thời gian tranh cử chức tổng thống Mỹ năm 2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN