Tuyến xe buýt nhanh ngổn ngang trước ngày vận hành thử

Sự kiện: Thời sự

Ngày mai (15/12), tuyến xe buýt nhanh đầu tiên ở Việt Nam sẽ chạy thử và khớp nối kỹ thuật. Tuy nhiên, hàng loạt nhà chờ vẫn bám đầy bụi bẩn, một số đường dẫn vào nhà chờ ngổn ngang gạch đá, sắt thép.

Tuyến xe buýt nhanh ngổn ngang trước ngày vận hành thử - 1

Chiều 14/12, dọc tuyến xe buýt nhanh (BRT), nhiều nhà chờ trên đường Tố Hữu, Quang Trung vẫn ngổn ngang gạch đá, bụi bám đầy các nhà chờ.

Tuyến xe buýt nhanh ngổn ngang trước ngày vận hành thử - 2

Đầu năm 2014, hàng loạt nhà chờ tuyến xe buýt nhanh (BRT) được xây dựng. Sau đó không lâu, gần 20 công trình dọc tuyến bến xe Kim Mã - bến xe Yên Nghĩa hoàn thành. Gần một năm nay, các nhà chờ này đóng cửa, không hoạt động.

Tuyến xe buýt nhanh ngổn ngang trước ngày vận hành thử - 3

Chiều 14/12, một số công nhân đang gấp rút lau chùi bên ngoài của nhà chờ xe buýt trên đường Tố Hữu để thông xe chạy thử và khớp nối kỹ thuật  vào ngày mai (15/12)

Tuyến xe buýt nhanh ngổn ngang trước ngày vận hành thử - 4

Hàng loạt nhà chờ khác nằm dọc tuyến do lâu ngày không sử dụng, bụi bám đầy sàn nhà và vách ngăn

Tuyến xe buýt nhanh ngổn ngang trước ngày vận hành thử - 5

Các cánh cửa tự động của một số nhà chờ đã không hoạt động, chủ đầu từ dùng dây thép buộc bốn góc lại để tránh người dân ra vào nhà chờ

Tuyến xe buýt nhanh ngổn ngang trước ngày vận hành thử - 6

Hàng loạt cửa nhà chờ tự động không hoạt động nhưng vẫn chưa được sửa chữa

Tuyến xe buýt nhanh ngổn ngang trước ngày vận hành thử - 7

Bên trong các nhà chờ bụi dày đặc

Tuyến xe buýt nhanh ngổn ngang trước ngày vận hành thử - 8

Tuyến xe buýt nhanh ngổn ngang trước ngày vận hành thử - 9

Chiều tối nay (14/12), các nhà chờ trên đường Tố Hữu mới được lắp hệ thồng  đèn, quạt trần, điều hòa. Trong khi đó, một số nhà chờ trên đường Quang Trung, Lê Trọng Tấn vẫn nguyễn trạng như một năm trước

Tuyến xe buýt nhanh ngổn ngang trước ngày vận hành thử - 10

Nhân viên đang lắp, chạy thử các thiết bị điện tử trong nhà chờ trên đường Lê Văn Lương

Tuyến xe buýt nhanh ngổn ngang trước ngày vận hành thử - 11

Đường dẫn vào các nhà chờ trên đường Tố Hữu vẫn ngổn ngang

Tuyến xe buýt nhanh ngổn ngang trước ngày vận hành thử - 12

Hệ thống rào chắn đường dẫn đang được lắp ráp hoàn thiện

Tuyến xe buýt nhanh ngổn ngang trước ngày vận hành thử - 13

Duy nhất nhà chờ trên đường Láng Hạ có biển hiệu, các công nhân đang lắp ráp, vận hành thử cửa mở tự động. Theo đó ngày1/1/2017 tuyến buýt nhanh đầu tiên ở Hà Nội đi vào hoạt động, xe buýt nhanh bán vé tại nhà chờ, giá toàn tuyến là 7.000 đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN