Trung Quốc bác bỏ cáo buộc chặn máy bay tuần tra của Mỹ

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 23/8 lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ phía Mỹ khi cho rằng phi công của nước này đã tiến hành chặn máy bay của Mỹ.

Trước đó Phát ngôn viên Nhà Trắng Rear Adm. John Kirby cho biết chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay sát máy bay tuần tra P-8 Poseidon của Mỹ vào ngày 19/8, ở vị trí cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 135 dặm về phía đông. Theo ông Kirby, chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay vòng quanh máy bay của Mỹ 3 lần và sau đó bay nhào lộn lên trước đầu máy bay.

Trong tuyên bố vào ngày 23/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Dương Vũ Quân đã lên tiếng thừa nhận máy bay của Trung Quốc và Mỹ đã chạm trán nhau ở vị trí cách đảo Hải Nam 135 dặm về phía đông, tuy nhiên Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc chặn máy bay của Lầu Năm Góc, đồng thời khẳng định điều này là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Dương Vũ Quân cho biết máy bay chống tàu ngầm của Mỹ và một máy bay tuần tra của Mỹ đã tiến hành việc giám sát trong cự ly gần, khiến chiến đấu cơ của Trung Quốc phải lên để “kiểm tra và xác định”. Ông Dương cũng khẳng định, phi công Trung Quốc “với hoạt động chuyên nghiệp”, đã giữ một khoảng cách an toàn với máy bay của Mỹ.

Trung Quốc đồng thời cũng kêu gọi quân đội Mỹ ngừng các hoạt động giám sát như vậy. Ông Dương Vũ Quân cho biết “việc thường xuyên giám sát ở cự ly gần và quy mô lớn” đang gây nguy hiểm tới an ninh hàng không, hàng hải của cả hai nước và là “nguyên nhân của các vụ tai nạn”.

Trước đó chính quyền Obama đã gửi kháng nghị tới Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao chính thức, tuy nhiên trong tuyên bố này Bộ Quốc phòng Trung Quốc không có phản ứng về việc có nhận được kháng nghị này hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN